Tổng thống Putin vui mừng trước chiến thắng đội tuyển Nga

(Baonghean.vn) - Ngày 20/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin không theo dõi được trận thắng bất ngờ của Nga trước Ai Cập tại World Cup 2018, bởi ông đang trên máy bay, song nhấn mạnh nhà lãnh đạo Nga đã phản ứng “rất tích cực, giống như toàn bộ đất nước của chúng ta”.
Nga là đội đầu tiên chắc suất vào vòng loại 16 đội tại World Cup 2018. Ảnh: AP
Nga là đội đầu tiên chắc suất vào vòng loại 16 đội tại World Cup 2018. Ảnh: AP

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nói: “Đáng tiếc, ông ấy đã không theo dõi trận đấu, bởi ông ấy đang trên máy bay từ Minsk về Moskva. Tuy nhiên, ngay khi ông ấy bước xuống máy bay, ông ấy đã được thông báo ngay về kết quả trận đấu”.

Đại diện Điện Kremlin nhấn mạnh: “Đây là một chiến thắng rất quý giá với tất cả chúng ta, rất hân hoan. Dĩ nhiên ngài tổng thống cũng rất hạnh phúc”. 

Nga đã thách thức giới phê bình và những kỳ vọng mong manh, khi dễ dàng vượt qua đội tuyển Ai Cập với tỷ số 3-1 trong trận đấu ngày 19/6, đảm bảo suất vào dự vòng loại trực tiếp tại một kỳ World Cup, lần đầu tiên kể từ thời Liên Xô cũ năm 1986.

Tin mới