Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo khả năng chấm dứt mối quan hệ đồng minh với Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kiến nghị với Tòa trọng tài quốc tế nếu Mỹ không cung cấp máy bay chiến đấu F-35. Đó là tuyên bố của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trước các nhà báo; đồng thời cho biết nước này có thể xem xét phương án thay thế.
Ảnh: Reuters
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters
Ngoài ra, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ám chỉ rằng Mỹ có nguy cơ đánh mất một đồng minh nếu không chấm dứt hù dọa trừng phạt Ankara.

Về phần mình, Washington thông báo sẵn sàng tiếp tục gây sức ép với ban lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ để đạt tới phóng thích mục sư người Mỹ Brunson, bị cáo buộc ở Thổ Nhĩ Kỳ về âm mưu lật đổ chính quyền nước này.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã phong tỏa việc cung cấp máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ do Ankara có kế hoạch mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Tin mới