Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Ngoại trưởng Đức 'hãy biết thân phận'

Trong những ngày gần đây, Ankara và Berlin liên tục đưa ra các chỉ trích lẫn nhau, và nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì mối quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi đến hồi kết.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan

Theo Ria Novosti, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đáp trả một cách quyết liệt lời buộc tội của Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel, cáo buộc Ankara "can thiệp thô lỗ" trong chiến dịch tranh cử ở Đức. Đồng thời cảnh báo Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel phải “biết những giới hạn của mình”.

Phát biểu trước những người ủng hộ ở tỉnh Denizli (phía Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ), ông Erdogan nhấn mạnh: “Dĩ nhiên họ cảm thấy khó chịu và bắt đầu đứng ngồi không yên”. Ông Erdogan tiếp tục kêu gọi cộng đồng người Đức gốc Thổ không bỏ phiếu cho Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel cũng như các đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và đảng Xanh. Ông Erdogan nói: "Hãy dạy cho 3 đảng này một bài học trong các kỳ bầu cử. Họ đang mở chiến dịch chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Hãy bỏ phiếu cho những người không coi Thổ Nhĩ Kỳ là kẻ thù".

Phản ứng trước tuyên bố của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Sigmar Gabriel nói rằng lời kêu gọi của ông Erdogan là "một sự can thiệp thô lỗ vào chiến dịch bầu cử" Đức. Về phần mình, nhà ngoại giao Đức kêu gọi những người nhập cư Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ tích cực tham gia bầu cử vào Quốc hội Đức và bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel


Khi bày tỏ ý kiến về cáo buộc "can thiệp" của Bộ trưởng Ngoại giao Đức, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra những chỉ trích gay gắt với ông Sigmar Gabriel.

Trong phát ngôn được phát sóng trên truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nói: "Ông ta chẳng biết tí giới hạn nào cả! Ông lấy tư cách gì để nói chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ? Hãy biết thân phận mình. Ông ta đang cố gắng dạy cho chúng ta một bài học ... Ông làm chính trị được bao lâu rồi? Ông bao nhiêu tuổi?" .

Các cuộc bầu cử vào Bundestag Đức sẽ được tổ chức vào ngày 24/9 tới. Các số liệu gần đây cho thấy, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo được yêu thích rõ ràng với 34% số người được hỏi sẵn sàng bỏ phiếu cho họ, ở vị trí thứ hai là đảng Dân chủ Xã hội với 24% số phiếu thăm dò ý kiến ủng hộ. Các đảng "Dân chủ tự do", "Giải pháp khác cho nước Đức" và đảng Xanh có 8% số người ủng hộ, còn đảng Cánh tả là 9%.

Tổng hợp theo Infonet.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới