Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tình nguyện làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố rằng để ủng hộ hòa bình trong khu vực, đất nước ông sẵn sàng đảm nhận vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine.
Ông Tayyip Erdogan và phu nhân. Ảnh: DW - Washington Post
Ông Tayyip Erdogan và phu nhân. Ảnh: DW - Washington Post
"Chúng tôi ủng hộ nền hòa bình trong khu vực ... Chúng tôi đã nhiều lần thảo luận câu hỏi đó với nước Nga thân thiện và đặc biệt là với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng tôi sẵn sàng làm trung gian, tiến hành đàm phán với cả phía Ukraine và ông Putin. Chúng tôi muốn tham gia tháo gỡ vấn đề này", ông Erdogan nói với các nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ trên chuyên cơ bay về nước sau chuyến thăm Cộng hòa Turkmenistan. Tuyên bố của ông Erdogan được kênh truyền hình NTV trích dẫn.

Tin mới