Tổng thống Trump: Cuộc gặp Tổng thống Nga không phải luôn dễ chịu

Tổng thống Trump nói: "Tôi đã có một cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Không phải luôn diễn ra một cách hòa giải. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều điều tốt đẹp cho hai nước”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7. Nguồn: AFP/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7. Nguồn: AFP/TTXVN
Reuters đưa tin trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình CNBC phát sóng ngày 20/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ những nỗ lực của ông nhằm xây dựng mối quan hệ với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, khi nói rằng cuộc hội đàm tại Helsinki không phải luôn diễn ra một cách dễ chịu.
Cuộc hội đàm mở rộng, bao gồm cả Ngoại trưởng Sergey Lavrov, người phát ngôn tổng thống - Dmitry Peskov, phụ tá tổng thống - Yuri Ushakov của phía Nga, cùng Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton của phía Mỹ, cũng kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.
Các cuộc hội đàm thảo luận về những vấn đề song phương và quốc tế.
Phát biểu sau cuộc gặp thượng đỉnh, cả hai tổng thống Nga và Mỹ đều tuyên bố đã đạt được một bước tiến lớn./.

Tin mới