Tổng thống Trump không đòi hỏi 'lấy ơn trả ơn' từ Tổng thống Ukraine Zelensky

(Baonghean.vn) - Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham khẳng định, Tổng thống Donald Trump không đòi hỏi "lấy ơn trả ơn" nào từ phía người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky, và nhìn chung tổng thống không làm điều gì sai trái.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Kỳ họp 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 25/9 tại New York. Ảnh: Reuters
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Kỳ họp 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 25/9 tại New York. Ảnh: Reuters

Hôm 22/10, tờ Washington Post đã đăng tải bài phát biểu của Bill Taylor - Đại sứ Mỹ tại Ukraine. Nhà ngoại giao đã đề cập đến cuộc điều tra về công ty năng lượng Burisma, nơi Hunter Biden, con trai của cựu Phó Tổng thống Mỹ đầu quân. Theo đó, nhấn mạnh đây là điều kiện để Tổng thống Trump gặp nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky. 

"Tổng thống Trump không làm gì sai. Những lời cáo buộc như chiến dịch có sự phối hợp giữa sự vu khống từ các nhà lập pháp cực đoan cánh tả và các quan chức cực đoan, cùng nhau chống lại hiến pháp. Không tồn tại cái gọi là "lấy ơn trả ơn" - Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham khẳng định Tổng thống Trump đã lên tiếng phản bác những lời cáo buộc nhiều lần trước đó. 
Theo nhà ngoại giao Grisham, "những điều vô nghĩa" như vậy vẫn sẽ tiếp tục diễn ra hàng ngày và ngày càng tập trung nhiều phương tiện và thời gian vào những điều đó. 

Vào cuối tháng 9 vừa qua, đảng Dân chủ Mỹ bắt đầu tiến hành luận tội Tổng thống Trump, đưa ra những lời cáo buộc tổng thống đang nỗ lực làm mất uy tín của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden - đối thủ chính của Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Nhà lãnh đạo Mỹ đề nghị Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tiến hành điều tra con trai của cựu Phó Tổng thống Joe Biden, người đang làm việc tại công ty năng lượng Burisma, nếu không Ukraine sẽ phải đối diện với việc Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự.
Tổng thống Mỹ đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc. Theo ông Trump, chính cựu Phó Tổng thống Biden đã yêu cầu sa thải tổng công tố viên Ukraine, người đang thực hiện một cuộc điều tra chống lại công ty của con trai Joe Biden.

Tin mới