Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp hạn chế người nhập cư

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp, hạn chế nghiêm ngặt người nhập cư và người tị nạn từ các nước có đông dân Hồi giáo tới Mỹ.

Thực hiện đúng cam kết tranh cử là "kiểm tra lý lịch kỹ càng" để ngăn phiến quân IS vào Mỹ, Tổng thống Trump nói, Mỹ chỉ chấp nhận những người yêu mến người Mỹ thực sự.

 

Nhà lãnh đạo này nói: "Tôi đang đưa ra những biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt để ngăn những kẻ khủng bố Hồi giáo vào Mỹ. Tôi không muốn chúng ở đây. Nước Mỹ chỉ chấp nhận những ai ủng hộ và yêu mến đất nước, người dân Mỹ thực sự".

Hiện chưa rõ chi tiết của sắc lệnh, song nó được kỳ vọng sẽ được Nhà Trắng công khai vào tối nay.

Tân Tổng thống Mỹ cũng nói riêng rằng người Syria theo đạo Cơ đốc sẽ được ưu tiên khi nộp đơn xin tị nạn.

Trả lời phỏng vấn Mạng Christian Broadcasting Network, nhà lãnh đạo Mỹ nói, hầu hết người Syria theo đạo Cơ đốc đều thành công trong việc xin tị nạn.

Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý cho rằng lập trường của Tổng thống Trump có thể bị coi là vi phạm Hiến pháp Mỹ.

Theo Vietnamnet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới