Tổng thống Ukraina bất ngờ tuyên bố: Vụ Nga giữ tàu ở Kerch chính là chiến tranh!

Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko tuyên bố "đây là chiến tranh" khi bình luận về vụ việc ở eo biển Kerch trong cuộc phỏng vấn với Fox News. Người đứng đầu nhà nước này cũng đăng video tương ứng trên Facebook.

Theo nhà lãnh đạo Ukraina, hành động của lính biên phòng ở vùng lãnh hải Nga được coi như xâm lược. Bất chấp những lời "đao to búa lớn" của tổng thống về "chiến tranh", Kiev chưa có tuyên bố chính thức về vấn đề này.

Ngày 25 tháng 11, ba tàu của Hải quân Ukraina Berdyansk, Nikopol và Yana Kapa, vi phạm Điều 19 và 21 Công ước Liên Hiệp Quốc, vượt qua biên giới biển của Nga một cách bất hợp pháp. Các tàu này không tuân thủ yêu cầu chính đáng của chính quyền Nga.

Nga quyết định sử dụng vũ khí. Cả ba con tàu đều bị bắt giữ cách bờ biển Nga khoảng 20 km.

Trong vụ việc, ba binh lính Ukraina bị thương nhẹ. Họ được chăm sóc y tế, không nguy hiểm tính mạng. Nga đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm biên giới quốc gia.

Tin mới