Tổng thống Ukraine trả tự do cho các quân nhân từng tham gia chiến sự

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/2 tuyên bố đã ra quyết định trả tự do cho các chiến binh có kinh nghiệm thực tế trong quân đội "để họ sửa chữa sai lầm của mình".
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelenskiy. Ảnh: AP
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Trong bài phát biểu, ông Zelensky nói: "Chúng tôi đã thông qua một quyết định khó khăn xét từ quan điểm đạo đức, nhưng hữu ích từ quan điểm quốc phòng của đất nước. Trong điều kiện thiết quân luật, những người tham gia chiến đấu, những người Ukraine có kinh nghiệm thực chiến sẽ được thả và họ có thể chuộc lại tội lỗi của mình tại những điểm nóng nhất của cuộc chiến. Các lệnh trừng phạt cũng được dỡ bỏ đối với một số người tham gia các chiến dịch chống khủng bố. Điểm mấu chốt bây giờ là phòng thủ".

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết, có khoảng 18.000 khẩu súng máy đã được phân phát cho người dân Kiev. Trước đó, Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine đã thông qua dự luật về quyền sử dụng súng dân dụng, nhưng không phải súng ngắn. Dự luật cho phép sử dụng súng dân dụng để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản trong tình trạng phòng thủ hoặc khẩn cấp cần thiết.

Sau quyết định của chính quyền Ukraine, truyền thông địa phương bắt đầu đưa tin về các vụ cướp bóc. Nghị sĩ Quốc hội của Ukraine thuộc phe “Cương lĩnh đối lập - vì cuộc sống” Ilya Kiva, cho biết rằng ở Thủ đô Kiev, lực lượng bảo vệ địa phương đã nổ súng trên đường phố, khiến hàng chục người dân thiệt mạng./.

Tin mới