Tổng thống Ukraine tuyên bố quốc gia có thể trở thành "lãnh đạo khu vực"

Để trở thành quốc gia lãnh đạo khu vực, Ukraine cần phải tin vào điều đó, Tổng thống Piotr Poroshenko phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Phát triển khu vực ở Kropivnitsky.

Ông nói thêm rằng " Ukraine phải nắm giữ vị trí lãnh đạo và không chỉ các nước láng giềng cần đồng ý với nó." Ngoài ra, ông Poroshenko nói rằng cần thiết phải tăng cường sức mạnh kinh tế.

"Đây là một nhiệm vụ trong 5 năm tới: vị thế lãnh đạo của đất nước, nơi những người giàu có, tự do và hạnh phúc đang sống ở đó", ông kết luận.

Nền kinh tế Ukraine sau sự kiện năm 2014 đang suy giảm. Kiev đang cố gắng thực hiện cải cách kinh tế, vay vốn từ IMF, điều này ảnh hưởng đến phúc lợi của công dân.

Vào cuối năm ngoái, Cơ quan Thống kê nhà nước Ukraine đã công bố dữ liệu theo đó khoảng một phần ba người dân Ukraine sống dưới mức nghèo khổ.

Tin mới