Tổng thống Venezuela nói về chuyến thăm Nga, gặp ông Putin

Nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro bày tỏ hy vọng sẽ thăm Moskva vào khoảng tháng 4 đến tháng 6 năm 2021 và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sputnik đưa tin về điều này.

“Tôi hy vọng rằng vào tháng 4, tháng 5 hoặc tháng 6, tôi có thể sang thăm Moskva để mừng gặp người bạn của chúng ta, Tổng thống Vladimir Putin”, ông Maduro nói trong cuộc gặp gỡ với phái đoàn của Nga sang quan sát cuộc bầu cử quốc hội nước này.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng các thành viên của quốc hội khóa mới sẽ sớm đến thăm Moskva.

Tổng thống Putin và ông Nicolas Maduro. Ảnh tư liệu
Tổng thống Putin và ông Nicolas Maduro. Ảnh tư liệu

  Bầu cử quốc hội ở Venezuela

Vào ngày 6 tháng 12 ở Venezuela đã diễn ra cuộc bầu cử quốc hội. Ông Nicolas Maduro công dân Venezuela giành lại quyền kiểm soát quốc hội. Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất, liên minh “Khối yêu nước vĩ đại” do đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất ủng hộ Tổng thống đang giành được 67,7% số phiếu bầu. Phe đối lập không có ý định công nhận kết quả bầu cử.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi cuộc bầu cử ở Venezuela là minh bạch và dân chủ. Theo bà, các quan sát viên quốc tế, bao gồm cả những quan sát viên từ Nga, không phát hiện thấy bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào trong quá trình bỏ phiếu.

Tin mới