TP Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế với Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các nhà quản lý y tế TP. Hồ Chí Minh đã chia sẻ những bài học thành công trong việc áp dụng mô hình bệnh viện thông minh, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý chất lượng bệnh viện...
Đông đảo đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Thành Chung
Đông đảo đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Thành Chung
Ngày 28/6, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Sở Y tế TP. HCM tổ chức Hội thảo hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế giữa 2 địa phương. Tham dự hội thảo, có PGS.TS Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo một số bệnh viện đến từ TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khai mạc hội thảo. Ảnh: Thành Chung
PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khai mạc hội thảo. Ảnh: Thành Chung
Với hội thảo, ngành Y tế Nghệ An mong muốn: Từ sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành, phát triển nâng cao năng lực chuyên môn trong khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch của y tế TP. Hồ Chí Minh sẽ giúp cho Nghệ An xây dựng và hoàn thiện mạng lưới đồng bộ từ cơ sở đến tỉnh, từng bước hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu người dân.
PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế Tp.Hồ Chí Minh giới thiệu các mô hình sáng tạo của ngành y tế Tp.Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung
PGS.TS Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giới thiệu các mô hình sáng tạo của ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung
Tại hội thảo, các nhà quản lý y tế đến từ TP. Hồ Chí Minh đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn thành công của địa phương, đơn vị trên các vấn đề như: Mô hình bệnh viện thông minh; hoạt động khám, chữa bệnh theo yêu cầu của các bệnh viện công lập; kinh nghiệm triển khai hoạt động quản lý chất lượng và đổi mới phong cách; khảo sát không hài lòng và khảo sát trải nghiệm người bệnh; quản lý hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; ứng dụng công nghệ thông tin..
Ký kết hợp tác giữa Viện Y học Dân tộc Tp.Hồ Chí Minh và Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Ký kết hợp tác giữa Viện Y học Dân tộc TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Trong khuôn khổ hội thảo, Viện Y học Dân tộc TP. Hồ Chí Minh với Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo ngành Y tế 2 địa phương.
Theo đó, trong 5 năm, Viện Y học Dân tộc TP. Hồ Chí Minh thực hiện hỗ trợ, đào tạo nhân lực, chuyển giao các gói y học kỹ thuật cao cho Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Tiến tới, việc thành lập đơn vị vệ tinh của Viện Y học Dân tộc TP. Hồ Chí Minh tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.
Biên bản hợp tác giữa 2 đơn vị là bước cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An đã được lãnh đạo 2 địa phương ký vào ngày 13/4/2019.

Tin mới