TP. Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ Nghệ An nâng cấp tuyến đường vào quê Bác

(Baonghean.vn) - Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sẽ hỗ trợ Nghệ An xây dựng, nâng cấp tuyến đường dẫn vào Khu di tích Kim Liên. “Đây không phải con đường bình thường, mà là con đường đưa nhân dân về với Bác” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nói.
Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ của Nghệ An cũng như chương trình hợp tác giữa 2 địa phương. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ của Nghệ An cũng như chương trình hợp tác giữa 2 địa phương. Ảnh: Thu Giang

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chia sẻ điều này tại Hội nghị Tổng kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2014-2019 và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2025 giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An diễn ra sáng 13/4 tại TP. Vinh. Đồng chí Trần Lưu Quang chúc mừng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An đã dành được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Trước đó, đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh đã được nghe Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh thông tin một số nét cơ bản, nổi bật về địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý tóm tắt kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2014-2019 giữa Nghệ An - trung tâm Bắc Trung Bộ và TP. Hồ Chí Minh - đầu tàu kinh tế của cả nước.

“Đó là sự động viên, khích lệ lớn, chắc chắn chúng ta có thể kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ của Nghệ An trong tương lai, kể cả với chương trình hợp tác giữa 2 địa phương” - đồng chí Trần Lưu Quang tin tưởng nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho rằng chương trình hợp tác giữa Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, cần tiếp tục thực hiện. Đồng thời lưu ý, 2 địa phương cần nghiên cứu chia sẻ cách làm hiệu quả. Đồng chí Trần Lưu Quang trăn trở: “Nếu không có cách làm riêng, cách làm sáng tạo, nếu không thay đổi bộ tiêu chí, tiêu chuẩn của mình thì sẽ khó mà phát triển”.

Về thăm Nghệ An dịp này, đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh hiểu rằng mỗi một cán bộ, người dân nơi đây luôn tự hào được sinh sống, làm việc trên quê hương Bác Hồ. “Đây là động lực tinh thần rất lớn, mang lại sức mạnh to lớn, khiến mọi người có ý thức nỗ lực làm những việc tốt đẹp nhất”, đồng chí Trần Lưu Quang chia sẻ.

Đồng chí cũng nói thêm, TP. Hồ Chí Minh vinh dự là thành phố mang tên Bác, nơi Bác đã ra đi tìm đường cứu nước và là nơi mà Bác nhiều lần mong muốn về thăm, nên lãnh đạo và nhân dân TP. Hồ Chí Minh cũng thấu hiểu được phần nào niềm tự hào, tình cảm sâu đậm của nhân dân Nghệ An.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An trao đổi bên lề Hội nghị. Ảnh: Thu Giang
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An trao đổi bên lề Hội nghị. Ảnh: Thu Giang

“Các đồng chí cứ nói học TP. Hồ Chí Minh cái này, cái kia nhưng thực sự qua chuyến đi này chúng tôi cũng học được rất nhiều từ phía Nghệ An” - đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, đơn cử như bản sắc văn hóa của đất và người Nghệ An, từ cử chỉ, giọng nói đều là nét riêng có thể phát triển du lịch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục thảo luận, tranh thủ sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, trích ngân sách để hỗ trợ Nghệ An hoàn thiện con đường dẫn vào Khu di tích Kim Liên. Khẳng định thêm điều này đồng chí Trần Lưu Quang cho rằng: “Đây không phải con đường bình thường, mà là con đường đưa nhân dân về với Bác”.

Du khách muôn phương về thăm quê Bác. Ảnh: Huy Thư
Du khách muôn phương về thăm quê Bác. Ảnh: Huy Thư

Tin mới