TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ Nghệ An bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Đây là khẳng định của đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tại Lễ trao tặng kinh phí đầu tư hệ thống giới thiệu tự động tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

 Chiều 12/12, tại TP. Vinh, đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng 4,6 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An để đầu tư hệ thống giới thiệu tự động tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Đây là món quà của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố dành cho tỉnh Nghệ An. Cùng dự có đồng chí Trần Thế Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành Thành ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cùng các đồng chí trong đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Toàn cảnh Lễ trao tặng món quà của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho tỉnh Nghệ An để đầu tư hệ thống giới thiệu tự động tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Lễ trao tặng món quà của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho tỉnh Nghệ An để đầu tư hệ thống giới thiệu tự động tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Từ năm 2019 đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ Nghệ An cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa một số công trình, hạng mục tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. 

Theo đó, đã có 4 công trình hoàn thành, gồm: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh; số hóa tài liệu, hiện vật trong Kho bảo quản của Khu Di tích; xây dựng cơ sở dữ liệu thuyết minh tự động; cải tạo, sửa chữa nhà bái đường với tổng kinh phí gần 10,7 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao đổi với lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại Lễ trao tặng. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao đổi với lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại Lễ trao tặng. Ảnh: Thành Duy

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng về dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8/12/1961- 8/12/2021) và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; cũng như chứng kiến những bước phát triển mới của tỉnh Nghệ An.

Trong mối quan hệ rất khăng khít, gắn bó giữa thành phố mang tên Bác và quê hương của Người, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tình cảm, trách nhiệm của Thành phố trong việc phối hợp, hỗ trợ tỉnh Nghệ An nhằm bảo tồn, duy tu, tôn tạo, phát huy hiệu quả nhất các giá trị của Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Với tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Nghệ An để thực hiện tốt kế hoạch hai bên đưa ra, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa nhằm lan tỏa hơn nữa những giá trị của Khu Di tích.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao tặng món của quà của Đảng bộ, Nhân dân Thành phố cho tỉnh Nghệ An. Ảnh Thành Duy.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao tặng món  quà của Đảng bộ, Nhân dân Thành phố cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp này, người đứng đầu Thành ủy TP. Hồ Chí Minh một lần nữa gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An đã hỗ trợ chí tình, chí nghĩa để góp phần giúp đồng bào Thành phố vượt qua khó khăn do đại dịch Covid -19 vừa qua. 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị Nghệ An chia sẻ, hỗ trợ đối với công dân làm việc tại TP. Hồ Chí Minh phải hồi hương do ảnh hưởng của dịch Covid -19 trong thời gian chờ trở lại Thành phố sinh sống, làm việc, học tập.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị Nghệ An phối hợp để triển khai và thực hiện không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ rất ý nghĩa của TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ rất ý nghĩa của TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu đáp từ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã điểm lại những dấu mốc, cũng như kết quả cơ bản trong việc thực hiện các văn bản hợp tác giữa hai bên, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động an sinh xã hội. 

Thay mặt Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ rất ý nghĩa và đặc biệt của TP. Hồ Chí Minh để tôn tạo, nâng cấp một số hạng mục tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đối với việc đón và đảm bảo an sinh xã hội, công việc, đời sống của người dân từ các địa phương trở về địa bàn tỉnh, trong đó có công dân từ TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết: Nghệ An thực hiện rất bài bản và hết sức trách nhiệm.

Các đồng chí lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai địa phương, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn mối quan hệ hợp tác, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau giữa TP. Hồ Chí Minh và Nghệ An sẽ tiếp tục phát triển, có thêm những hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác; nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn, phát huy, lan tỏa hơn nữa giá trị các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh;…

Tin mới