TP Vinh: Cơ sở kinh doanh xe tự lái ngang nhiên biến lòng đường, vỉa hè thành nơi đỗ xe

(Baonghean.vn) - Thay vì để xe trong bãi hoặc gara, các cơ sở kinh doanh xe tự lái tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh lại ngang nhiên để xe cho thuê trên vỉa hè, lòng lề đường. Sự việc này đã diễn ra lâu nay nhưng cơ quan chức năng chưa xử lý triệt để.
Nguyễn Sỹ Sách là một trong những tuyến đường có nhiều cơ sở cho thuê xe tự lái, có lái nhiều nhất trên địa bàn TP.Vinh. Tuy nhiên, con đường này cũng là "điểm nóng" về mất trật tự giao thông và mỹ quan đô thị, nhất là tình trạng đỗ xe bừa bãi ở 2 bên đường trong khi tuyến đường không có biển báo cũng như vạch sơn cho phép dừng đỗ. Trong ảnh: Dãy xe cho thuê kéo dài ngang nhiên đậu trên lòng đường Nguyễn Sỹ Sách trưa 27/8 của các cơ sở Uy Tâm, Thắng Trà... Ảnh: PV
Nguyễn Sỹ Sách là một trong những tuyến đường có nhiều cơ sở cho thuê xe tự lái, có lái nhiều nhất trên địa bàn TP.Vinh. Tuy nhiên, con đường này cũng là "điểm nóng" về mất trật tự giao thông và mỹ quan đô thị, nhất là tình trạng đỗ xe bừa bãi ở 2 bên đường trong khi tuyến đường không có biển báo cũng như vạch sơn cho phép dừng đỗ. Trong ảnh: Dãy xe cho thuê kéo dài ngang nhiên đậu trên lòng đường Nguyễn Sỹ Sách trưa 27/8 của các cơ sở Uy Tâm, Thắng Trà... Ảnh: PV
Không chỉ dựng xe ở lòng đường, ngay cả vỉa hè cũng bị cơ sở Khánh Hương chiếm trọn làm nơi đỗ xe. Điều đáng nói, mặc dù có gara ngay tại điểm cho thuê tuy nhiên chủ cơ sở vẫn ngang nhiên để xe bừa bãi, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và mỹ quan đô thị. Ảnh: P.V
Không chỉ dựng xe ở lòng đường, ngay cả vỉa hè cũng bị cơ sở Khánh Hương chiếm trọn làm nơi đỗ xe. Điều đáng nói, mặc dù có gara ngay tại điểm cho thuê tuy nhiên chủ cơ sở vẫn ngang nhiên để xe bừa bãi, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và mỹ quan đô thị. Ảnh: P.V
Được biết, UBND phường Hưng Dũng đã nhiều lần cử lực lượng đô thị, công an phường xử lý các vi phạm này, tuy nhiên tình trạng này vẫn thường xuyên xảy ra, thậm chí số lần vi phạm đang có xu hướng tăng lên do lượng xe cho thuê ngày càng tăng. Trong ảnh: Chiếc xe cho thuê chiếm toàn bộ vỉa hè đường Nguyễn Sỹ Sách. Ảnh: P.V
Được biết, UBND phường Hưng Dũng đã nhiều lần cử lực lượng đô thị, công an phường xử lý các vi phạm này, tuy nhiên tình trạng này vẫn thường xuyên xảy ra, thậm chí số lần vi phạm đang có xu hướng tăng lên do lượng xe cho thuê ngày càng tăng. Trong ảnh: Chiếc xe cho thuê chiếm toàn bộ vỉa hè đường Nguyễn Sỹ Sách. Ảnh: P.V
Cơ sở cho thuê xe tự lái Uy Tâm là một trong những điểm có vi phạm nhiều nhất. Toàn bộ vỉa hè cũng như lòng đường 2 bên đường Nguyễn Sỹ Sách đều bị cơ sở này chiếm dụng làm nơi đỗ xe vô tội vạ. Được biết, mặc dù đã bị cơ quan chức năng xử phạt, tuy nhiên cơ sở này vẫn tiếp tục vi phạm. Ảnh: P.V
Cơ sở cho thuê xe tự lái Uy Tâm là một trong những điểm có vi phạm nhiều nhất. Toàn bộ vỉa hè cũng như lòng đường 2 bên đường Nguyễn Sỹ Sách đều bị cơ sở này chiếm dụng làm nơi đỗ xe vô tội vạ. Được biết, mặc dù đã bị cơ quan chức năng xử phạt, tuy nhiên cơ sở này vẫn tiếp tục vi phạm. Ảnh: P.V
Chưa dừng lại ở đó, sau khi khách trả xe, cơ sở cho thuê xe tự lái Uy Tâm còn biến vỉa hè thành nơi rửa xe sai quy định. Đây là một trong những hành vi bị cấm trên địa bàn TP.Vinh, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Thiếu tá Phan Hiền - Đội phó Đội CSTT Công an TP Vinh cho biết: Chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng của phường Hưng Dũng tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp này theo quy định.
Chưa dừng lại ở đó, sau khi khách trả xe, cơ sở cho thuê xe tự lái Uy Tâm còn biến vỉa hè thành nơi rửa xe sai quy định. Đây là một trong những hành vi bị cấm trên địa bàn TP.Vinh,  gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Thiếu tá Phan Hiền - Đội phó Đội CSTT Công an TP Vinh cho biết: Chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng của phường Hưng Dũng tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp này theo quy định.
Theo Nghị Định số 46/2016/NĐ-CP, với những hành vi cho xe ô tô dừng hay đỗ không đúng nơi cho phép sẽ bị xử phạt hành chính. Mức phạt ô tô dừng đỗ sai quy định có thể dao động từ 100.000 - 1.200.000 VNĐ, với những lỗi nghiêm trọng hơn thì mức phạt có thể lên đến 6.000.000 VNĐ.

Tin mới