TP. Vinh giải tỏa 'điểm nóng' lấn chiếm vỉa hè tại phường Quang Trung

(Baonghean.vn) - Các ốt quán ngang nhiên dựng trên vỉa hè đường Quang Trung, TP.Vinh, thường xuyên tụ tập đông người vừa không đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa gây mất mỹ quan đô thị.
Clip: Q.A
1
Vỉa hè trên tuyến đường Quang Trung, bên cạnh Dự án Cải tạo Khu B Quang Trung, TP.Vinh thời gian qua bị nhiều hộ dân chiếm dụng để dựng nên các hàng quán tự phát. Không chỉ bày biện hàng hóa, một số hộ còn dựng nhà tạm, lều bạt, bố trí chỗ ăn ngủ qua đêm khiến khu vực này nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Ảnh: Q.A
2
Điều đáng nói, trong mùa dịch, các ốt quán này tụ tập rất đông người. Theo tìm hiểu, đây là nơi tụ họp của nhiều người làm nghề buôn bán xe máy cũ, giao dịch cả ngày nên thời điểm nào cũng nhộn nhịp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh: Q.A
3
Trước tình hình đó, sáng 28/11, UBND phường Quang Trung phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP Vinh tiến hành giải tỏa dứt điểm khu vực lấn chiếm này để trả lại mặt bằng nguyên trạng cho vỉa hè đường Quang Trung. Ảnh: Q.A
4
Ông Phan Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết: Đây là các hộ dân kinh doanh bán ở chung cư B3 cũ, khi thành phố giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án Cải tạo khu B Quang Trung thì các hộ này tràn ra vỉa hè dựng các ốt tạm để buôn bán trái quy định. Dù phường Quang Trung đã ra nhiều lần nhắc nhở, xử lý, tuy nhiên những hộ này vẫn cố tình tái phạm... Ảnh: Q.A
5
Một số hộ còn đóng cọc cố định để dựng lều bạt, buộc lực lượng chức năng phải phá bỏ. Ảnh: Q.A
Những hộ dân vi phạm đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý theo quy định. Ảnh: Q.A
Những hộ dân vi phạm đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý theo quy định. Ảnh: Q.A
7
Các vật dụng vi phạm cũng bị niêm phong và tạm giữ để xử lý. Ảnh: Q.A

Tin mới