TP. Vinh hoàn thành cải tạo 70% tòa nhà chung cư cũ nát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Thực hiện chủ trương của tỉnh về cải tạo, thay thế dần các chung cư đã xuống cấp và cũ nát, từ năm 2016, thành phố Vinh đã xây dựng đề án, đề ra lộ trình cải tạo 21 nhà chung cư cũ trên địa bàn.

Sau hơn 7 năm triển khai Đề án, tính đến thời điểm này, thành phố đã tiến hành cải tạo, xây dựng lại được 14 nhà chung cư với 706 căn hộ, chiếm gần 70% số nhà chung cư thuộc diện phải cải tạo. Các khu chung cư phải cải tạo chủ yếu nằm ở phía Đông đường Quang Trung, thuộc địa bàn phường Quang Trung (TP. Vinh, Nghệ An) được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1976. Sau hơn 45 năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp nặng.

Nhà chung cư B3 tại phường Quang Trung, TP Vinh đã cũ nát, nguy cơ sụp đổ cao nên tỉnh buộc phải rà soát để xây dựng kế hoạch cải tạo, thay thế từ năm 2015. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhà chung cư B3 tại phường Quang Trung, TP Vinh đã cũ nát, nguy cơ sụp đổ cao nên tỉnh buộc phải rà soát để xây dựng kế hoạch cải tạo, thay thế từ năm 2015. Ảnh: Nguyễn Hải

Cụ thể, trong số 21 nhà chung cư cũ có chiều cao 5 tầng, chia thành 3 khu A, B, C với tổng số 21 nhà chung cư cũ cao 05 tầng, trong đó khu A có diện tích 3,45 ha, được giao cho Công ty CP Đầu tư đô thị dầu khí Quang Trung làm chủ đầu tư; khu B có diện tích 3,75 ha giao cho Công ty CP Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư; khu C diện tích 7,22 ha được giao cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) số 30 làm chủ đầu tư.

Tình trạng cơi nới, chuồng cọp treo tại các chung cư tại Quang Trung, TP Vinh khiến kết cấu nhà bị quá tải, xuống cấp khá nhanh. Ảnh: Tư liệu (Nhật Lân)

Tình trạng cơi nới, chuồng cọp treo tại các chung cư tại Quang Trung, TP Vinh khiến kết cấu nhà bị quá tải, xuống cấp khá nhanh. Ảnh: Tư liệu (Nhật Lân)

Đại diện Phòng Quản lý nhà và Bất động sản, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết: So với các địa phương lớn và có nguồn lực như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tiến độ cải tạo các chung cư xuống cấp và cũ nát của Nghệ An khá tích cực. Hiện chỉ còn 7 tòa nhà chung cư cũ đang tiếp tục cải tạo, xây dựng lại và vướng mắc không nhiều là 02 nhà thuộc khu A, Quang Trung và 05 nhà thuộc khu C, Quang Trung.

Một khu nhà khác tại Chung cư Quang Trung đang tiến hành cải tạo. Ảnh: Nguyễn Hải

Một khu nhà khác tại Chung cư Quang Trung đang tiến hành cải tạo. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Chu Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng đánh giá: Quá trình triển khai đề án cải tạo chung cư cũ, mặc dù còn một số khó khăn, vướng mắc phát sinh nhưng tỉnh đã hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết nên cơ bản tiến độ triển tại khu A, khu B, khu C đảm bảo theo quy định. Việc cải tạo các chung cư cũ nát đảm bảo tiến độ góp phần đảm bảo an toàn cho người dân vào mưa bão; đồng thời, bổ sung vào quỹ nhà ở xã hội cho người dân trên địa bàn TP Vinh.

Tin mới