TP Vinh khẩn trương dọn dẹp, khắc phục đèn trang trí bị gãy đổ do lốc

(Baonghean.vn) - Nhằm khắc phục hậu quả trận dông lốc vào chiều tối 17/5 và đảm bảo an toàn giao thông đi lại, ngay trong đêm, thành phố Vinh đã chỉ đạo Công ty Công viên cây xanh, Công ty Môi trường đô thị và các đơn vị liên quan tổ chức thu dọn hiện trường bị gió lốc làm gãy đổ.
Công nhân làm việc cả đêm để thu dọn hiện trường do giông lốc chiều tối 17.5 gây ra. Trong ảnh: công nhân thu dọn biển quảng cáo cuối cùng trên đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Hải
Công nhân làm việc cả đêm để thu dọn hiện trường do giông lốc chiều tối 17/5 gây ra. Trong ảnh: công nhân thu dọn biển quảng cáo cuối cùng trên đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh vào sáng 18/5. Ảnh: Nguyễn Hải

Đến đầu giờ sáng 18/5, theo quan sát của phóng viên, đại lộ Lê Nin và Xô Viết Nghệ Tĩnh cơ bản đã được dọn dẹp sạch sẽ, người và phương tiện giao thông đi lại bình thường.

Một cột đèn trang trí và quảng cáo trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bị gãy đổ vào chiều tối 17.5. Ảnh: Lâm Tùng
Một cột đèn trang trí và quảng cáo trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bị gãy đổ vào chiều tối 17/5. Ảnh: Lâm Tùng

Trước đó, vào chiều muộn 17/5, mưa và gió lốc đã làm các cột đèn trang trí, quảng cáo và một số cây xanh trên tuyến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ ngã tư giao cắt đường Phạm Đình Toái đến ngã tư sân bay Vinh bị đổ gãy gây nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Các cấu kiện đèn trang trí và quảng cáo trên bouleva đại lộ Lê Nin đã được thu dọn, dỡ bõ hoàn toàn để khắc phục. Ảnh: Nguyễn Hải
Các cấu kiện đèn trang trí và quảng cáo trên bouleva đại lộ Lê Nin đã được thu dọn, dỡ bỏ hoàn toàn để khắc phục. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo Phòng quản lý đô thị TP Vinh, đã có 11 cột đèn trang trí và quảng cáo bị gãy đổ hoàn toàn, cùng với đó nhiều pano quảng cáo trên tuyến đường này và cây xanh bị giật tung. Ngay sau dông lốc, lực lượng chức năng thành phố đã bố trí kíp trực cảnh báo kịp thời, hướng dẫn giao thông nên không có vụ tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

Cùng với khắc phục hậu quả, UBND TP Vinh chỉ đạo các bên liên quan kiểm tra lại kết cấu thi công đèn tín hiệu trang trí cho phù hợp và đảm bảo an toàn. Ảnh: Nguyễn Hải
Cùng với khắc phục hậu quả, UBND TP Vinh chỉ đạo các bên liên quan kiểm tra lại kết cấu thi công cột đèn trang trí cho phù hợp và đảm bảo an toàn. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nguyễn Việt Đức –Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vinh cho biết: Dự án chỉnh trang đô thị này đang giai đoạn thi công và chưa nghiệm thu bàn giao, nên sẽ giao cho đơn vị liên quan trích kinh phí nguồn tài trợ biển quảng cáo để sửa chữa, khắc phục.

Để đảm bảo mỹ quan đô thị và khắc phục thiệt hại do lốc gây ra, UBND thành phố cũng yêu cầu đơn vị thi công tháo 11 cột đèn trang trí bị gãy đổ cùng 30 cột đèn trang trí và quảng cáo được thi công cuối năm 2019 để nhà thầu kiểm tra lại kết cấu cho phù hợp; khắc phục, đảm bảo an toàn vững chắc thì mới lắp đặt lại. 

Giao thông trên tuyển Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh đã trở lại bình thường nhưng trước mắt vào ban đêm các ngày lễ hoặc cuối tuần sẽ thiếu hệ thống đèn trang trí. Ảnh: Nguyễn Hải
Giao thông tuyến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh đã trở lại bình thường nhưng trước mắt vào ban đêm các ngày lễ hoặc cuối tuần sẽ thiếu hệ thống đèn trang trí. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng với kiểm tra, khắc phục hậu quả giông lốc trên các tuyến phố chính, UBND thành phố Vinh đã chỉ đạo Công ty Môi trường và Công ty Cây xanh và UBND các phường xã khẩn trương rà soát, kiểm tra lại cây xanh bị gãy đổ và có nguy cơ gãy đổ để cắt dọn và đảm bảo an toàn cho người dân; kịp thời tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ phố chào mừng sinh nhật lần thứ 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Ông Thái Thanh Hà – Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP Vinh 


Tin mới