TP Vinh: Khó đỡ với các biển thông báo “cấm đỗ xe” tự phát

(Baonghean.vn) - Mặc dù tại những điểm UBND TP Vinh đã kẻ vạch cho phép đậu xe ô tô nhưng một số người dân kinh doanh hay sinh sống hai bên đường đã tự ý cắm biển cấm đậu gây khó khăn cho người tham gia giao thông khi tìm chỗ đậu xe.
Người dân đặt biển cấm đậu xe ngay vị trí có vạch cho phép đậu xe ô tô (ảnh chụp sáng 2/3). Ảnh: Lâm Tùng
Người dân đặt biển cấm đỗ xe ngay vị trí có vạch cho phép đỗ xe ô tô (ảnh chụp sáng 2/3). Ảnh: Lâm Tùng
Muôn kiểu biển cấm được người dân tự đặt tại các điểm kinh doanh của mình. Ảnh: Lâm Tùng
Muôn kiểu biển cấm được người dân tự đặt tại các điểm kinh doanh của mình. Ảnh: Lâm Tùng
 

Trong khi đó, trên đường Mai Hắc Đế cũng xuất hiện một số biển cấm đậu xe trái quy định. Ảnh: Lâm Tùng
Trên đường Mai Hắc Đế cũng xuất hiện một số biển cấm đỗ xe trái quy định. Ảnh: Lâm Tùng
Không những cấm đậu trước nhà mình mà còn cách mỗi bên 5m. Ảnh: Lâm Tùng
Không những cấm đỗ trước nhà mình mà còn cách mỗi bên 5m. Ảnh: Lâm Tùng
Thậm chí để tiện kinh doanh, biển điểm dừng xe buýt còn bị xóa lộ trình tuyến. Ảnh: Lâm Tùng
Thậm chí để tiện kinh doanh, biển điểm dừng xe buýt trên đường Lê Hồng Phong còn bị xóa lộ trình tuyến. Ảnh: Lâm Tùng

Tin mới