TP. Vinh: Mai, đào, quất ế ẩm, hạ giá kịch sàn vẫn kén người mua ngày 30 Tết

(Baonghean.vn) - Trưa 30 Tết, nhiều cửa hàng bán cây cảnh Tết như mai, đào, quất... trên địa bàn TP. Vinh vẫn còn lượng hàng rất lớn. Theo nhiều chủ cửa hàng cho biết thì đây là năm kinh doanh không thành công.

Thị trường cây cảnh trưa 30 Tết tại TP. Vinh. Clip: Quang An

Theo ghi nhận của P.V, trưa 21/1, tức 30 Tết, nhiều điểm bán cây cảnh Tết ở TP. Vinh vẫn còn lượng cây khá lớn, số lượng người hỏi mua không nhiều. Trong ảnh: Điểm bán đào Tết tại Đại lộ Lê Nin vẫn còn hàng chục gốc chưa thể bán được trưa 30 Tết. Ảnh: Q.A

Theo ghi nhận của P.V, trưa 21/1, tức 30 Tết, nhiều điểm bán cây cảnh Tết ở TP. Vinh vẫn còn lượng cây khá lớn, số lượng người hỏi mua không nhiều. Trong ảnh: Điểm bán đào Tết tại Đại lộ Lê Nin vẫn còn hàng chục gốc chưa thể bán được trưa 30 Tết. Ảnh: Q.A

Những cành đào cuối cùng được bán trong trưa 30 Tết, tuy nhiên, vẻ mặt buồn hiện rõ trên khuôn mặt những người bán đào vì năm nay, sức mua của người dân giảm rõ rệt. Ảnh: Q.A

Những cành đào cuối cùng được bán trong trưa 30 Tết, tuy nhiên, vẻ mặt buồn hiện rõ trên khuôn mặt những người bán đào vì năm nay, sức mua của người dân giảm rõ rệt. Ảnh: Q.A

Thị trường quất Tết cũng ảm đạm không kém. Tại điểm bán quất trước cổng công viên trung tâm TP. Vinh vẫn còn hơn 100 gốc quất với đủ kích thước chưa tiêu thụ được, mặc dù đây là điểm có đông người qua lại. Ảnh: Q.A

Thị trường quất Tết cũng ảm đạm không kém. Tại điểm bán quất trước cổng công viên trung tâm TP. Vinh vẫn còn hơn 100 gốc quất với đủ kích thước chưa tiêu thụ được, mặc dù đây là điểm có đông người qua lại. Ảnh: Q.A

Nhiều cửa hàng quất đồng loạt treo biển bán đồng giá từ mấy hôm trước, tuy nhiên, người mua vẫn rất ít. Ảnh: Q.A

Nhiều cửa hàng quất đồng loạt treo biển bán đồng giá từ mấy hôm trước, tuy nhiên, người mua vẫn rất ít. Ảnh: Q.A

Những gốc quất chào giá từ 500.000 đến tiền triệu những ngày trước nay chỉ còn dưới 500.000 đồng, người bán cũng mong dọn được hết hàng để kịp về ăn Tết. Anh Nguyễn Văn Hùng, người kinh doanh quất Tết chia sẻ: "Năm nay tôi nhập về 300 gốc quất, tuy nhiên, hôm nay 30 rồi mà mới bán được 1 nửa thôi, giờ để đồng giá hết, ai mua được cây nào thì mua... Năm nay thua lỗ nặng rồi...". Ảnh: Q.A

Những gốc quất chào giá từ 500.000 đến tiền triệu những ngày trước nay chỉ còn dưới 500.000 đồng, người bán cũng mong dọn được hết hàng để kịp về ăn Tết. Anh Nguyễn Văn Hùng, người kinh doanh quất Tết chia sẻ: "Năm nay tôi nhập về 300 gốc quất, tuy nhiên, hôm nay 30 rồi mà mới bán được 1 nửa thôi, giờ để đồng giá hết, ai mua được cây nào thì mua... Năm nay thua lỗ nặng rồi...". Ảnh: Q.A

Những gốc quất phơi nắng, phơi rét nhiều ngày đã trở nên héo úa, vàng lá, thiếu sức sống, người mua không còn mặn mà dù giá rẻ. Ảnh: Q.A

Những gốc quất phơi nắng, phơi rét nhiều ngày đã trở nên héo úa, vàng lá, thiếu sức sống, người mua không còn mặn mà dù giá rẻ. Ảnh: Q.A

Theo ghi nhận, mai Tết là mặt hàng ế ẩm nhất trong năm nay, đây là loại cây ít được ưa chuộng hơn so với đào quất, tuy nhiên giá cả lại cao hơn. Trong ảnh: Điểm bán mai trên đường Lê Mao treo biển giảm giá kịch sàn nhưng rất ít người ghé vào trưa 30 Tết. Ảnh: Q.A

Theo ghi nhận, mai Tết là mặt hàng ế ẩm nhất trong năm nay, đây là loại cây ít được ưa chuộng hơn so với đào quất, tuy nhiên giá cả lại cao hơn. Trong ảnh: Điểm bán mai trên đường Lê Mao treo biển giảm giá kịch sàn nhưng rất ít người ghé vào trưa 30 Tết. Ảnh: Q.A

Những người bán mai Tết đăm chiêu, chờ những vị khách cuối cùng trước khi thu dọn hàng, song tình hình không mấy khả quan. Ảnh: Q.A

Những người bán mai Tết đăm chiêu, chờ những vị khách cuối cùng trước khi thu dọn hàng, song tình hình không mấy khả quan. Ảnh: Q.A

Những cây mai đẹp nhất được khách mua vào trưa 30 Tết, số mai còn lại chắn chắn sẽ khó có thể bán hết trong chiều 30 Tết. Ảnh: Q.A

Những cây mai đẹp nhất được khách mua vào trưa 30 Tết, số mai còn lại chắn chắn sẽ khó có thể bán hết trong chiều 30 Tết. Ảnh: Q.A

Tin mới