TP. Vinh: Nhà ga, bến xe vắng tanh nhưng đường phố bắt đầu nhộn nhịp trở lại

(Baonghean.vn) - Sau hơn 1 tuần thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các nhà ga, bến xe ở thành phố Vinh hoàn toàn vắng vẻ. Nhưng trên các tuyến phố người dân bắt đầu đi lại nhiều hơn.
Tại Bến ve Vinh, hàng chục chiếc xe xếp hàng thành từng dãy nằm im lìm. Ảnh chụp lúc 15 giờ 10 phút, ngày 8/4.  Ảnh: Đức Anh
Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các phương tiện giao thông công cộng đã tạm dừng hoạt động. Tại Bến xe Vinh, hàng chục chiếc xe xếp hàng thành từng dãy nằm im lìm. Ảnh chụp lúc 15 giờ 10 phút, ngày 8/4. Ảnh: Đức Anh
Thời gian này, ga Vinh mỗi ngày có 2 chuyến tàu vào, ra vào thời điểm đêm khuya nên ban ngày cũng rất vắng lặng.
Thời gian này, Ga Vinh mỗi ngày có 2 chuyến tàu vào, ra vào thời điểm đêm khuya nên ban ngày cũng rất vắng lặng. Ảnh chụp lúc 15 giờ 25 ngày 8/4. Ảnh: Đức Anh
Trái ngược với quang cảnh tại bến xe, ga tàu và sân bay
Trái ngược với quang cảnh tại bến xe, ga tàu, trên các tuyến đường của thành phố Vinh đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại, nghĩa là lượng người và phương tiện lưu thông đã đông đúc hơn những ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh chụp tại ngã tư Công viên Cây xanh (giao nhau giữa các tuyến đường: Quang Trung, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học và Nguyễn Thị Minh Khai) vào lúc 15 giờ 40 ngày 8/4. Ảnh: Đức Anh
Tại điểm
Tại điểm ngã tư chợ Vinh (giao nhau giữa các tuyến đường: Trần Phú, Phan Đình Phùng, Quang Trung và Cao Thắng) mật độ giao thông cũng khá dày đặc. Điều này chứng tỏ người dân đã bắt đầu có sự chủ quan trong việc cách ly xã hội, ngăn ngừa dịch Covid-19. Ảnh chụp lúc 15 giờ 47 - 15 giờ 55 ngày 8/4. Ảnh: Đức Anh
Tại điểm ngã tư giao nhau giữa các tuyến đường
Tại điểm ngã tư giao nhau giữa các tuyến đường: Nguyễn Sỹ Sách, Nguyễn Văn Cừ và Hà Huy Tập cũng khá tấp nập và đông đúc, trong đó phần lớn là xe gắn máy. Ảnh chụp lúc 16 giờ 16 ngày 8/4. Ảnh: Đức Anh
Việc
Việc người dân bắt đầu ra đường nhiều hơn, trong khi còn 1 tuần nữa mới kết thúc thời hạn cách ly toàn xã hội chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19. Bởi mật độ càng dày sẽ càng khó giữ khoảng cách an toàn tối thiểu. Vì thế, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành Chỉ thị 16, không ra ngoài khi không có việc cần thiết. Đồng thời, các cấp chính quyền và ban, ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở để người dân thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh chụp trên đường Quang Trung vào 15 giờ 42 ngày 8/4. Ảnh: Đức Anh

Tin mới