TP Vinh phát động ra quân chống ngập úng vệ sinh môi trường đô thị

(Baonghean.vn) - Ngày 18/12, UBND TP Vinh phối hợp với tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức đợt ra quân chống ngập úng, làm vệ sinh môi trường đô thị và giao thông thủy lợi.

Tham dự có đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các ban ngành TP Vinh.  

1
Ông Lê Sĩ Chiến - Phó chủ tịch UBND tp Vinh phát biểu tại lễ phát động, nhấn mạnh vai trò chống ngập úng trên địa bàn.

Mục tiêu của đợt phát động này là tổ chức nạo vét hệ thống mương thoát nước cấp 2, cấp 3 và hệ thống mương thoát nước trong khu dân cư, mương từ nhà dân đấu nối ra mương chung. Nạo vét các kênh tiêu nội đồng, phát quang cây cỏ, vớt rong, bèo, khơi thông dòng chảy, đắp bờ vùng, bờ thửa giao thông nội đồng, nạo vét vệ sinh các bể, công trình lấy nước, cấp nước sinh hoạt. 

1
Các lực lượng của tp Vinh tham dự lễ phát động.

Tp Vinh cũng tiến hành tu sửa, chỉnh trang giao thông đồng ruộng, giao thông thôn xóm theo đúng quy hoạch, giải phóng mặt bằng, phát quang đảm bảo thông thoáng, gắn với tiêu chí nông thôn mới về giao thông.

Các lực lượng cũng tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường: Thu gom các loại rác thải sinh hoạt, lá cây, cành cây rơi vãi..., phế thải trong sản xuất, kinh doanh, rác xây dựng (gạch vỡ, cát, đá, đất thừa...); Thu dọn, di dời các đống rác lưu cữu, tồn đọng lâu ngày trên các vỉa hè, góc phố, cạnh các khu đất trống, trong khu dân cư...; các phương tiện, VLXD để không đúng nơi quy định...

1
Các lực lượng khơi thông cống rãnh tại đường Nguyễn Cảnh Hoan, tp Vinh.
1
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các tuyến mương thoát nước ở đường Nguyễn Cảnh Hoan.

Sau lễ phát động ở thành phố, các lực lượng của các xã, phường triển khai làm điểm tại các tuyến đường Duy Tân, phường Hưng Dũng; Mương thoát nước số 02, điểm đầu từ đường Nguyễn Quốc Trị đến điểm cuối đường Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình; Mương thoát nước số 03, điểm đầu từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến điểm cuối đường Hồ Quý Ly, phường Bến Thủy.

Các ngày tiếp theo, 25/25 phường, xã đồng loạt phát động ra quân và tổ chức thực hiện có hiệu quả, duy trì tốt phong trào với khối lượng lớn, chất lượng cao và phát huy tốt nội lực của nhân dân. Huy động nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ. 

Văn Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới