TP. Vinh, Quế Phong biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

(Baonghean.vn) - Sáng 15/10, Thành ủy Vinh, Huyện ủy Quế Phong tổ chức hội nghị biểu dương mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu giai đoạn 2016-2018.
Đồng chí Lữ Đình Thi - Bí thư Huyện ủy Quế Phong trao Giấy khen cho các điển hình. Ảnh: Đình Đức
Đồng chí Lữ Đình Thi - Bí thư Huyện ủy Quế Phong trao Giấy khen cho các điển hình. Ảnh: Đình Đức
* Giai đoạn 2016-2018, huyện Quế Phong đã xây dựng thành công hơn 160 mô hình "Dân vận khéo" của tập thể và cá nhân trên nhiều lĩnh vực.
Kết quả từ "Dân vận khéo", trong lĩnh vực nông nghiệp củ, ngoài mô hình trồng mía ở xã Quế Sơn có mô hình nhân rộng giống lúa gạo thơm Japonica ở các xã Mường Nọc, Châu Kim, Tiền Phong, Tri Lễ; trồng chè hoa vàng, đẳng sâm ở các xã Đồng Văn, Thông Thụ. 
Nhân dân trên địa bàn đã hiến 56.256 m2 đất, huy động được 76.152 ngày công, làm được hơn 130 km đường bê tông, 50 km tuyến mương nội đồng; có 3 xóm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới... Lĩnh vực văn hóa cũng có đến 127 mô hình văn hóa đăng ký như: tiếng trống học bài, dòng họ hiếu học…

Tại hội nghị lần này, Huyện ủy Quế Phong đã biểu dương 70 đơn vị, cá nhân tiêu biểu, tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 7 cá nhân.

*Sáng cùng ngày, Thành ủy Vinh tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 -15/10/2018) và tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2018.
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh trao tặng Giấy khen cho 15 đơn vị xây dựng mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu năm 2018. Ảnh: Ngân Hà
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh trao tặng Giấy khen cho 15 đơn vị xây dựng mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu năm 2018. Ảnh: Ngân Hà
Toàn thành phố đã xây dựng 67 mô hình điển hình "Dân vận khéo" cấp thành phố trên tất cả các lĩnh vực. Cấp cơ sở đã xây dựng được 626 mô hình, trong đó 100 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị, 250 mô hình về văn hóa, xã hội…

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố, nâng cao đời sống, giảm nghèo, vận động nhân dân phát huy nội lực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Đến nay, TP. Vinh có 289 khối xóm văn hóa, đạt tỷ lệ 75%.

Dịp này, thành phố có 2 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận. Thành ủy Vinh tặng Giấy khen và biểu dương 15 mô hình dân vận khéo tiêu biểu năm 2018.

Tin mới