TP. Vinh sẽ rút vốn tại 11 dự án, cưỡng chế một số dự án đô thị

(Baonghean.vn) - Thông tin được nêu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Vinh khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào sáng 9/7.
T
Tham dự kỳ họp có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Viết Thanh - Bí thư Thành ủy Vinh, Nguyễn Thị Thu Hường - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Chi.

Theo báo cáo của UBND thành phố tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2018, thu ngân sách thành phố chỉ đạt 724 tỷ đồng, bằng 33,7% so với dự toán HĐND thành phố giao cả năm, giảm 17,4% so cùng kỳ.

Trong đó, thu cấp quyền sử dụng đất đạt thấp nhất, chỉ đạt 17,8% dự toán; nguyên nhân do công tác đền bù GPMB, tổ chức đấu giá đất chậm.

Song song với thu đạt thấp, thì công tác thu nợ đọng thuế hiệu quả chưa cao, chưa kiểm soát được số nợ mới phát sinh; thu được nợ cũ nhưng phát sinh nợ mới; một số khoản thuế còn thất thu, nhất là thuế xây dựng nhà ở, kinh doanh vận tải, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...

Ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khai mạc kỳ họp. Ảnh: Minh Chi
Ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh khai mạc kỳ họp. Ảnh: Minh Chi.
Để đảm bảo thu ngân sách đạt chỉ tiêu đề ra, thành phố Vinh đưa ra biện pháp sẽ cưỡng chế đối với các dự án còn nợ tiền sử dụng đất, đặc biệt là các khu đô thị, gắn với kiến nghị xử lý kịp thời các dự án không triển khai theo quy định; tiếp tục thực hiện các cơ chế khuyến khích khai thác quỹ đất.
Ông Hà Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Minh Chi
Ông Hà Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Minh Chi.

Cùng đó là thực hiện phân loại nợ đọng thuế và đốc thúc truy thu nợ đọng thuế, đồng thời hạn chế phát sinh nợ thuế mới.

Ngoài việc đốc thúc thu thuế, thành phố cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Đó là dồn sức GPMB để thực hiện các công trình trọng điểm, gồm đường 95m, đường 72m, đường Lý Thường Kiệt kéo dài đường Lê Mao kéo dài, các dự án khu đô thị…

Quang cảnh kỳ họp, Ảnh: Minh Chi
Quang cảnh kỳ họp, Ảnh: Minh Chi

Thành phố Vinh cũng sẽ rút vốn ở 11 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 21 tỷ đồng; đồng thời bổ sung vốn cho 154 dự án với tổng mức đầu tư hơn 751 tỷ đồng.

Thành phố cũng đặt ra quyết tâm chỉ đạo quyết liệt đề án cải cách hành chính, tạo chuyển biến toàn diện, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố…

Chiều nay, kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố tiếp tục phiên thảo luận tổ. Báo Nghệ An sẽ tiếp tục cập nhật ở bản tin sau.

Tin mới