TP Vinh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu phường, xã nếu để cửa hàng vi phạm lệnh cách ly

(Baonghean.vn) - Để thực hiện Chỉ thị 16-CT/TTg về cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, TP Vinh yêu cầu các phường, xã tiếp tục kiểm tra, giám sát, quản lý, và sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu nếu địa bàn có cửa hàng vi phạm.
Kiểm tra tại quầy ốt đồ mộc mỹ nghệ trên trường Mai Hắc Đế chưa chấp hành lệnh tạm dừng kinh doanh. Tuy nhiên, do đây là ky ốt đồng thời với nhà riêng nên đoàn chỉ thống nhất nhắc nhở và chủ quầy cũng cam kết chấp hành nghiêm túc. Ảnh: Nguyễn Hải
Mặc dù đã có văn bản hướng dẫn và giao cho các phường, xã tăng cường kiểm tra, giám sát và nhưng trước tình trạng một số tuyến phố chấp hành chưa nghiêm nên UBND thành phố Vinh đã có quyết định lập đoàn liên ngành để đôn đốc. Cùng với kiểm tra trực tiếp, đoàn sẽ kiểm tra trách nhiệm của các phường, xã trong giám sát lệnh cách ly. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra tại ki ốt đồ bán đồ nội thất tại trường Mai Hắc Đế, TP Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải
Kiểm tra một quầy ốt kinh doanh nội thất trên đường Nguyễn Trãi. Tại đây chủ quầy ốt đã tạm dừng kinh doanh nhưng chấp hành chưa triệt để. Ảnh: Nguyễn Hải
 Tại đường Nguyễn Trãi, đoàn đã kiểm tra và yêu cầu các chủ hàng quán phải chấp hành lệnh cách ly và dán biển tạm dừng kinh doanh theo quy định. Trong ảnh: Đoàn nhắc nhở một chủ quầy kinh doanh nội thất kết hợp nhà ở trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Nguyễn Hải
Trong khi đoàn kiểm tra phía bên này đường đang nhắc nhở, chấn chỉnh thì một quầy ốt kinh doanh không thiết yếu phía bên kia đường Nguyễn Trãi vẫn thản nhiên mở cửa. Quầy này chỉ đóng khi đoàn quay trở lại kiểm tra. Ảnh: Nguyễn Hải
Trước đó, Công an thành phố và Đội Quản lý trật tự đô thị đã kiểm tra nhắc nhở một số cửa hàng kinh doanh không thiết yếu. Tại các quầy ốt, đoàn yêu cầu các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu và không phải nhà ở thì phải đóng cửa, nếu khó khăn thì báo cáo với phường, phường sẽ có trách nhiệm lập hồ sơ để Nhà nước hỗ trợ. Đối với cửa hàng kiêm nhà ở, dán biển không bán hàng. Ảnh: Một cửa hàng kinh doanh ở đường Nguyễn Trãi vẫn thản nhiên mở cửa và chỉ đóng cửa sau khi được nhắc nhở. Ảnh: Nguyễn Hải
Ông Trần Quang Lâm - Trưởng phòng Kinh tế cho biết: Trên cơ sở Chỉ thị 16 của Chính phủ và hướng dẫn của UBND tỉnh, ngày 30/3/2020, UBND thành phố có Văn bản số 1497/UBND hướng dẫn chi tiết 11 lĩnh vực người dân được phép kinh doanh để các phường, xã giám sát, theo dõi. Trong ảnh: Đoàn liên ngành kiểm tra đang nhắc nhở tại một show room ô tô trên đường Mai Hắc Đế chưa chấp hành đóng cửa và yêu cầu dán thông báo ngừng kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Hải
Ông Trần Quang Lâm - Trưởng phòng Kinh tế cho biết: Trên cơ sở Chỉ thị 16 của Chính phủ và hướng dẫn của UBND tỉnh, ngày 30/3/2020, UBND thành phố có Văn bản số 1497/UBND hướng dẫn chi tiết 11 lĩnh vực người dân được phép kinh doanh để các phường, xã giám sát, theo dõi. Trong ảnh: Đoàn liên ngành kiểm tra đang nhắc nhở tại một show room ô tô trên đường Mai Hắc Đế chưa chấp hành đóng cửa và yêu cầu dán thông báo ngừng kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Hải
Mặc dù đã được nhắc nhở nhưng một số quầy ốt thuộc diện mặt hàng không thiết yếu vẫn đóng cửa không tuyệt đối, chỉ khi có cơ quan chức năng đến thì kéo rèm xuống. Sáng 10/4, chúng tôi đi lại một số điểm mà đoàn đã kiểm trên đường Trần Phú, phía trước khách sạn Trà Bồng một số quầy bán rượu vẫn mở cửa chờ khách. Xuất phát từ thực tế trên, dư luận mong rằng TP cần tăng cường kiểm tra và xử phạt những trường hợp cố ý vi phạm.Trong ảnh: Một nhà sách trên đường Lê Duẩn vẫn mở hé cửa bán sách cho khách hàng.
Mặc dù UBND phường và thành phố liên tục kiểm tra nhắc nhở nhưng đến trưa 10/4 một số ki ốt thuộc diện mặt hàng không thiết yếu vẫn mở cửa, khi có người đến mua vẫn cho vào. Thực tế trên đòi hỏi các phường xã phải tăng cường kiểm tra và xử phạt để đảm bảo thực hiện nghiêm túc. Trong ảnh: Một Nhà sách trên đường Lê Duẩn vẫn bán hàng. Ảnh: N.H
Tính đến 10/4, thành phố đã xử lý 62 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, tổng số tiền xử phạt là 54.850.000 đồng. Ông Trần Quang Lâm - Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Để thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, UBND thành phố sẽ kiểm tra trách nhiệm của UBND các phường, xã trong việc giám sát, quản lý, nếu đơn vị nào lơ là sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu. Khi kiểm tra, đoàn cũng yêu cầu, các cửa hàng kiêm luôn nhà ở phải ký cam kết không bán hàng (hàng không thiết yếu) với UBND phường, xã và nếu đã cam kết mà còn vi phạm sẽ xử phạt.

Tin mới