TP. Vinh: Sỹ quan công an chính quy đầu tiên được điều về làm công an xã

(Baonghean.vn) - Sáng 31/7, Công an TP. Vinh tổ chức công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh Phó Công an xã Nghi Đức.
Công an thành phố Vinh đã điều động Đại úy Đàm Ngọc Hưng sinh năm 1981, là cán bộ Đội xây dựng phong trào và quản lý công an xã, bảo vệ dân phố về đảm nhiệm chức danh phó trưởng công an xã Nghi Đức thành phố Vinh
Công an thành phố Vinh đã điều động Đại úy Đàm Ngọc Hưng về đảm nhiệm chức danh Phó trưởng Công an xã Nghi Đức. Ảnh: Hồng Quang
Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc điều động sỹ quan Công an Nhân dân đảm nhiệm chức danh phó trưởng công an xã, Công an thành phố Vinh đã điều động Đại úy Đàm Ngọc Hưng về đảm nhiệm chức danh Phó trưởng Công an xã Nghi Đức, TP. Vinh.
Đại úy Hưng sinh năm 1981, là cán bộ Đội xây dựng phong trào và quản lý công an xã, bảo vệ dân phố, Công an TP. Vinh 
Xã Nghi Đức là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự ở thành phố Vinh. Vì vậy, việc phân công, điều động lực lượng công an chính quy về đảm nhận trọng trách phó trưởng công an xã nhằm góp phần giải quyết tốt các vấn đề liên quan đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự địa bàn.
Công an TP. Vinh cho biết, đây là xã đầu tiên của thực hiện mô hình điểm và tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới trên địa bàn các xã của thành phố.
Hiện nay, TP. Vinh có 9 xã gồm: Hưng Chính, Hưng Đông, Hưng Hòa, Hưng Lộc, Nghi Ân, Nghi Đức, Nghi Kim, Nghi Liên, Nghi Phú.  

Tin mới