TP. Vinh trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội

(Baonghean.vn) - Các hàng quán đóng cửa, nhiều tuyến phố vắng bóng người... là những điều dễ nhận thấy nhất trong ngày đầu TP.Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.
2
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung quyết định giãn cách xã hội toàn bộ TP. Vinh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 17/6/2021. Theo ghi nhận của P.V trong sáng 17/6, người dân, chủ kinh doanh trên địa bàn TP.Vinh đã thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội. Trong ảnh: Tuyến đường Lê Hồng Phong thưa thớt phương tiện qua lại trong sáng 17/6. Ảnh: Q.A
Tuyến đường Cao Xuân Dục, khối 2, phường Bến Thủy không có bóng người. Ảnh: Q.A
Tuyến đường Cao Xuân Dục, phường Bến Thủy không có bóng người. Ảnh: Q.A
Bà Phan Thị Thu Hiền, khối 2, phường Bến Thủy cho biết: Ngay khi biết tin TP.Vinh giãn cách xã hội, tôi đã chủ động thực phẩm để ở nhà trong nhiều ngày, không cho phép các cháu ra ngoài đường vui chơi như trước. Ảnh: Q.A
Bà Phan Thị Thu Hiền, khối 2, phường Bến Thủy cho biết: Ngay khi biết tin TP.Vinh giãn cách xã hội, tôi đã chủ động thực phẩm để ở nhà trong nhiều ngày, đồng thời không cho phép các cháu ra ngoài đường vui chơi như trước đề phòng dịch bệnh. Ảnh: Q.A
3
Không chỉ trong các hộ dân mà tại các tuyến phố kinh doanh cũng chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 15. Đường Nguyễn Thị Minh Khai là phố công nghệ, nơi đây tập trung nhiều cửa hàng bán điện thoại, máy tính, tuy nhiên mặt hàng này không được phép kinh doanh theo Chỉ thị 15, do đó, các chủ kinh doanh đã đóng cửa để phòng dịch. Ảnh: Q.A
Một số siêu thị đóng cửa, căng dây không tiếp khách mua sắm trong sáng 17/6. Ảnh: Q.A
Một số siêu thị đóng cửa, căng dây không tiếp khách mua sắm trong sáng 17/6. Ảnh: Q.A
4
Tuyến phố Nguyễn Văn Cừ cũng trong tình trạng tương tự, hàng loạt cửa hàng bán quần áo, mỹ phẩm... cũng đóng cửa im lìm. Ảnh: Q.A
5
Tại các khu chợ trên địa bàn TP.Vinh, những ki ốt nằm trong danh mục phải ngừng kinh doanh theo Chỉ thị 15 đều đã chấp hành nghiêm túc việc đóng cửa hàng. Ảnh: Q.A
6
Chị Hà, chủ cửa hàng bán quần áo tại chợ Quán Lau cho biết: Sau khi nhận được thông tin giãn cách xã hội toàn thành phố và biết được mặt hàng mình bán không nằm trong danh mục được phép kinh doanh nên từ sáng sớm tôi đã ra thu dọn, đóng cửa hàng để chung tay phòng dịch. Ảnh: Q.A
7
Một số chủ cửa hàng lớn tuổi do chưa nắm bắt hết được thông tin nên vẫn mở cửa bán giày dép trong sáng 17/6, do đó, BQL chợ Quán Lau đã nhắc nhở và yêu cầu chủ cửa hàng phải ngừng kinh doanh theo quy định. Ảnh: Q.A
7
Đối với những mặt hàng lương thực, thực phẩm được phép hoạt động có lượng người mua khá đông trong sáng 17/6. Ảnh: Q.A
8
Các cơ sở kinh doanh thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; dịch vụ khám, chữa bệnh là dịch vụ thiết yếu, do đó các hiệu thuốc vẫn hoạt động bình thường và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Q.A
Theo quy định tại Công văn số 1818/UBND-KT của UBND tỉnh Nghệ An ban hành ngày 20/3/2020 hướng dẫn việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các hoạt động thiết yếu được phép hoạt động gồm:
- Các siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi ăn uống tại chỗ).
- Khách sạn, trung tâm thương mại (gồm siêu thị tổng hợp như trên; Văn phòng cho thuê; Bệnh viện).
- Chợ dân sinh, gồm: các gian hàng lương thực, thực phẩm; rau, hoa, quả, đồ khô. Các cửa hàng tiện lợi siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ).
- Các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa trái cây, Chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm.
- Các cơ sở kinh doanh thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; dịch vụ khám chữa bệnh.
- Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ văn phòng. Dịch vụ bưu điện, chuyển phát nhanh; Viễn thông; cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas, khí đốt, vật liệu xây dựng. Các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vắc xin phòng bệnh cho gia súc gia cầm.

Tin mới