TP Vinh: Truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

(Baonghean.vn) – Sáng 29/8, tại Trung tâm Hội nghị TP. Vinh, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố Vinh tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”.

Tham dự lễ truy tặng có đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo TP. Vinh, các ban, ngành liên quan cùng thân nhân các Mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” dịp này.

Lãnh đạo TP Vinh trao bằng công nhận Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các Bà Mẹ.
Lãnh đạo TP Vinh trao bằng công nhận Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các Bà Mẹ.

Lễ truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ và 71 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Qua đó, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, bày tỏ lòng tri ân của thế hệ hôm nay trước những hy sinh lớn lao của các Mẹ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, 10 Mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo TP. Vinh đã trao bằng công nhận và các phần lễ cho thân nhân các Mẹ.

Danh sách 10 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng dịp này:

1. Mẹ Nguyễn Thị Chắt. Nguyên Quán xã Hưng Hòa, TP. Vinh

2. Mẹ Trần Thị Lựu. Nguyên quán xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu.

3. Mẹ Nguyễn Thị Bình. Nguyên quán phường Hưng Dũng, TP. Vinh.

4. Mẹ Bùi Thị Tồng. Nguyên quán xã Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên.

5. Mẹ Nguyễn Thị Hải. Nguyên quán phường Hưng Dũng, TP. Vinh.

6. Mẹ Trần Thị Yêm. Nguyên quán xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương.

7. Mẹ Trần Thị Choai. Nguyên quán phường Lê Mao, TP. Vinh.

8. Mẹ Nguyễn Thị Đờn. Nguyên quán xã Hưng Lộc, TP. Vinh.

9. Mẹ Nguyễn Thị Xuân. Nguyên quán tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên.

10. Mẹ Nguyễn Thị Đinh. Nguyên quán xã Mỹ Sơn, huyện Anh Sơn.

Phước Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới