TP Vinh: Vớt hàng tấn cá chết ở hồ điều hòa cửa Nam

(Baonghean.vn) - Trước phản ánh của người dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong những ngày qua, UBND TP Vinh đã giao Công ty CP quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh xử lý tạm thời tình trạng cá chết gây bốc mùi hôi thối như hiện nay.
Người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm và nhận định nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt:
Anh Trần Văn Hùng - công nhân công ty CP Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh cho biết: Việc vớt cá chết đã được tiến hành trong nhiều ngày nay. Đến hiện tại vẫn còn tình trạng cá chết nổi lên mặt hồ nên vẫn phải vớt tiếp. Và theo ước tính số lượng cá chết tính đến ngày 3/12 lên đến hàng tấn cá. Ảnh: Lâm Tùng
Anh Trần Văn Hùng - công nhân công ty CP Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh cho biết: Việc vớt cá chết đã được tiến hành trong nhiều ngày nay. Đến hiện tại vẫn còn tình trạng cá chết nổi lên mặt hồ nên vẫn phải vớt tiếp. Và theo ước tính số lượng cá chết tính đến ngày 3/12 lên đến hàng tấn cá. Ảnh: Lâm Tùng
Ông Phan Trọng Phúc - Bí thư Chi bộ khối 11, phường Đội Cung phản ánh tình trạng cá chết nhiều trong lối ra tại hồ điều hòa của đường mương số 1 dẫn nước thải từ hào thành về hồ điều hòa Đông Bắc. Ảnh: Lâm Tùng
Ông Phan Trọng Phúc - Bí thư Chi bộ khối 11, phường Đội Cung phản ánh tình trạng cá chết nhiều trong lối ra tại hồ điều hòa của đường mương số 1 dẫn nước thải từ hào thành về hồ điều hòa Đông Bắc. Ảnh: Lâm Tùng
Cá chết nhiều ngày, chất thành từng lớp dày dưới mương dẫn nước thải gây mùi hối thối nồng nặc. Ảnh: Lâm Tùng
Cá chết nhiều ngày, chất thành từng lớp dày dưới mương dẫn nước thải gây mùi hối thối nồng nặc. Ảnh: Lâm Tùng
Nhân viên Công ty CP Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh lật tấm đan tiến hành vớt cá trong lòng mương. Ảnh: Lâm Tùng
Nhân viên Công ty CP Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh lật tấm đan tiến hành vớt cá trong lòng mương. Ảnh: Lâm Tùng 
Số lượng cá vớt ra từ lòng mương dẫn nước thải rất nhiều. Ảnh: Lâm Tùng
Số lượng cá vớt ra từ lòng mương dẫn nước thải rất nhiều. Ảnh: Lâm Tùng
Điều đáng nói là vớt hết lớp cá chết này thì lớp cá chết khác lại tràn về. Ảnh: Lâm Tùng
Điều đáng nói là vớt hết lớp cá chết này thì lớp cá chết khác lại tràn về. Ảnh: Lâm Tùng
Số cá chết được đem đi chôn lấp. Ông Lê Minh Tuấn - Phòng Tài Nguyên và Môi trường UBND TP Vinh cho biết: Việc vớt số lượng cá chết trên mặt hồ điều hòa Đông Bắc và điểm ra của đường mương số 1, đồng thời tiến hành rắc vôi bột và đem chôn lấp cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Để giải quyết triệt để cần phải chờ dự án hào thành xong, hệ thống đấu nối từ mương số 1 vào trạm bơm nước thải hoàn chỉnh thì mới vận hành được. Ảnh: Lâm Tùng
Số cá chết được đem đi chôn lấp. Ông Lê Minh Tuấn - Phòng Tài Nguyên và Môi trường UBND TP Vinh cho biết: Việc vớt số lượng cá chết trên mặt hồ điều hòa Đông Bắc và điểm ra của đường mương số 1, đồng thời tiến hành rắc vôi bột và đem chôn lấp cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Để giải quyết triệt để cần phải chờ dự án hào thành xong, hệ thống đấu nối từ mương số 1 vào trạm bơm nước thải hoàn chỉnh thì mới vận hành được. Ảnh: Lâm Tùng

Tin mới