TP.HCM từ chối mua đứt, Công Phượng sắp về với bầu Đức; Lần duy nhất Mourinho khóc sau thất bại

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng nhiều khả năng trở lại HAGL sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn với CLB TP HCM; Mourinho khóc sau khi Real hòa Bayern 3-3 qua hai lượt trận, rồi thua 1-3 trong loạt luân lưu ở bán kết Champions League mùa 2011- 2012... là những tin tức thể thao nổi bật vừa diễn ra.
Công Phượng sắp trở lại HAGL
Những ngày qua, thông tin CLB TP HCM muốn mua đứt Công Phượng nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Tiền đạo xứ Nghệ sắp hết hợp đồng cho mượn với TPHCM, dù chỉ có vài trận đấu cho đội bóng này, ghi được 3 bàn thắng tính cả ở AFC Cup và V-League.

Công Phượng vẫn luôn là cái tên "hot", đặc biệt là sức hút về truyền thông. Vì thế, mới đây xuất hiện thông tin TP HCM sẵn sàng bỏ ra 15 tỷ để mua đứt tiền đạo người Nghệ An.

TP.HCM từ chối mua đứt, Công Phượng sắp về với bầu Đức; Lần duy nhất Mourinho khóc sau thất bại ảnh 1
Công Phượng sắp trở lại HAGL.

Tuy nhiên, Chủ tịch CLB TP HCM Nguyễn Hữu Thắng đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời tiết lộ về việc sẽ không mua Công Phượng khi bản hợp đồng cũ hết hạn.

“Bầu Đức khó chấp nhận cho mượn Công Phượng. Thực ra chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hỏi mua Công Phượng với bầu Đức. Với bầu Đức, chúng tôi nghĩ không bao giờ có thể đặt vấn đề tiền bạc, hay chuyện ngã giá này nọ…", người đứng đầu CLB TP HCM nói.

"Không có chuyện CLB TP HCM hỏi muốn mua Công Phượng với giá 15 tỷ như thông tin đồn", ông Nguyễn Hữu Thắng khẳng định. Về phần mình, thời gian qua Công Phượng tỏ ra rất kín tiếng với chuyện tương lai.

Như vậy, nhiều khả năng sau khi hết hợp đồng vào tháng 7 này, Công Phượng trở lại HAGL để tiếp tục thi đấu ở V-League. Các CĐV phố Núi cũng đang rất chờ đợi Công Phượng, cùng với việc Xuân Trường bình phục chấn thương, để sẵn sàng cho cuộc đua cùng các đối thủ mạnh như Hà Nội, TP HCM...

Lần duy nhất Mourinho khóc sau thất bại
"Cristiano Ronaldo, Kaka và Sergio Ramos, họ là ba quái vật thực sự trong bóng đá, nhưng hôm ấy cùng sút hỏng. Thật khó tin, nhưng đây là bóng đá", Jose Mourinho nói với Marca. "Đêm đó là lần duy nhất trong nghiệp huấn luyện, tôi khóc sau một trận thua".

Mourinho đến Real hè 2010, sau khi giúp Inter đoạt cú ăn ba. Cùng Guardiola, "Người đặc biệt" được đánh giá là HLV giỏi bậc nhất lúc ấy. Tuy nhiên, trong mùa đầu tiên 2010-2011, ông về nhì ở La Liga và thua Barca của Guardiola ở bán kết Champions League. Dù vậy, cựu HLV Chelsea biện minh thất bại này bằng những quyết định thiếu chính xác của trọng tài, trong đó có thẻ đỏ của Pepe ở lượt đi.
Mourinho quỳ trên sân khi theo dõi loạt sút luân lưu. Ảnh: AFP.
Mourinho quỳ trên sân khi theo dõi loạt sút luân lưu. Ảnh: AFP.
Sang mùa 2011 - 2012, Real chiêu mộ thêm Raphael Varane và Fabio Coentrao. Cùng bộ khung trước đó, "Kền kền trắng" soán ngôi Barca ở La Liga và tiếp tục vào tới bán kết Champions League gặp Bayern Munich. Họ thua 1-2 ở sân khách lượt đi, nhưng ghi hai bàn trong vòng 15 phút ở lượt về. 
Được chơi sân nhà và dẫn 3-2, nhưng Real lại đánh mất lợi thế bởi sai sót của hàng thủ. Quả 11m thành công của Arjen Robben kéo trận đấu tới loạt luân lưu. Bayern dẫn 2-0 sau hai loạt đầu tiên, do Ronaldo và Kaka sút hỏng. Nhưng ở hai loạt kế tiếp, Philipp Lahm và Toni Kroos cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu Ramos sút thành công quả thứ tư, tỷ số sẽ được san bằng.

Ở ngoài đường biên, Mourinho quỳ mọp trên thảm cỏ. Nhiều học trò của ông cũng bị sức ép đè nặng và không dám nhìn loạt sút luân lưu từ giữa sân. Tuy nhiên, Ramos sút lên trời. Ở cú sút quyết định, Bastian Schweinsteiger lừa Iker Casillas, đưa "Hùm xám" vào chung kết.

Ngoại hạng Anh đối mặt nguy cơ "nổi dậy" từ các cầu thủ
Hôm 1/5 vừa qua, Premier League đã nhóm họp và lên phương án tái khởi động mùa giải 2019/20 từ ngày 12/6 trên sân trung lập. Tuy nhiên, theo truyền thông xứ sương mù, khá nhiều ngôi sao ngoại quốc đã đặt dấu hỏi về vấn đề này. 

Một số cầu thủ đã tham vấn chính quyền ở quốc gia họ về việc thi đấu trở lại sớm như vậy có thực sự an toàn về sức khỏe hay không. Trong khi đó, số khác lại nói rõ với người đại diện rằng họ cảm thấy đang phải chịu áp lực ghê gớm về việc buộc phải ra sân cứu vãn giải đấu, đặc biệt ở tình cảnh sức khỏe của họ và gia đình bị đe dọa.
Ngoại hạng Anh sẽ trở lại từ tháng 6.
Ngoại hạng Anh sẽ trở lại từ tháng 6.

Theo ước tính, các CLB Premier League sẽ tổn thất 1,3 tỷ bảng doanh thu truyền hình, tiền tài trợ... nếu giải đấu bị hủy bỏ. Chính điều này khiến Ngoại hạng Anh mong muốn hoàn thành nốt mùa giải 2019/20 thay vì kết thúc sớm, bất chấp dịch Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát.

Mới nhất, ba người tại CLB Cologne tại Bundesliga đã xét nghiệm dương tính với virus Corona, sau khi toàn đội cùng đội ngũ nhân viên tập trung tập luyện trở lại. Chính điều này càng khiến những ngôi sao nước ngoài cảm thấy bất an.

Ở châu Âu, giải VĐQG Hà Lan và Pháp đã tuyên bố kết thúc sớm nhằm tránh gia tăng tỷ lệ lây nhiễm Covid-19. Hành động này khiến nhiều cầu thủ chỉ dám tin tưởng vào các hướng dẫn y tế từ chính quyền ở đất nước họ, thay vì dựa vào thông tin được Premier League hay CLB chủ quản thông báo.

Nhìn chung, các đội bóng Anh hiện giờ phải đối mặt với một bài toán khác, đó là thuyết phục các cầu thủ trở lại sân thi đấu. Nhiều biện pháp bảo vệ đã được Premier League đưa ra, nhưng dường như nó chưa mang tới sự an tâm cho các cầu thủ.

Tin mới