TP.HCM vượt lên đứng thứ nhì bảng tổng sắp; Hakimi nhắn nhủ tới Mbappe trước trận bán kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày thi đấu 11/12, đoàn thể thao TP.HCM với nhiều môn thế mạnh đã vượt mặt đoàn Quân đội để vươn lên vị trí thứ nhì;  Hậu vệ Achraf Hakimi tỏ ra phấn khích và đã hẹn gặp người bạn Kylian Mbappe... đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022: TP.HCM vượt lên đứng thứ nhì bảng tổng sắp

Ngày thi đấu 11/12, đoàn thể thao TP.HCM với nhiều môn thế mạnh tranh tài đã vượt mặt đoàn Quân đội để vươn lên vị trí thứ nhì tổng sắp của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022.

Cho đến nay, đoàn Hà Nội vẫn đang dẫn đầu với 64 HCV, 48 HCB, 48 HCĐ nhiều hơn gần gấp đôi so với đoàn xếp thứ nhì là TP.HCM. Cũng cần nói thêm, do có một loạt môn thế mạnh bước vào tranh tài, nên đoàn TP.HCM đã vượt mặt Quân đội để vươn lên vị trí thứ nhì tổng sắp với 34 HCV, 33 HCB, 39 HCĐ. Đoàn Quân đội hiện vẫn đang đứng thứ ba tổng sắp với 29 HCV, 32 HCB, 30 HCĐ. Xếp tiếp theo là các đoàn Thanh Hoá, Hải Phòng, Hải Dương, Đà Nẵng…

Nam Định chiêu mộ công thần của Hà Nội

Nam Định tiếp tục cho thấy quyết tâm tân trang lực lượng để phục vụ mục tiêu cao ở mùa giải 2023 khi vừa chiêu mộ tiền vệ Phạm Đức Huy của Hà Nội.

Tiền vệ Đức Huy.

Tiền vệ Đức Huy.

Sau khi V.League 2022 khép lại, tiền vệ Đức Huy đã làm việc với đội Hà Nội về nguyện vọng muốn được ra đi để tìm môi trường mới. Đức Huy đã được Hà Nội chuyển giấy thanh lý và tiền vệ người Hải Dương sẽ chọn bến đỗ mới đó là Nam Định.

HLV Vũ Hồng Việt đánh giá cao năng lực của Đức Huy bởi đây là mẫu cầu thủ đa năng có thể chơi ở nhiều vị trí từ tiền vệ đến hậu vệ. Trong quãng thời gian khoác áo Hà Nội, Đức Huy đã chơi 144 trận và đóng góp nhiều cho giai đoạn thăng hoa của đội bóng Thủ đô.

Hakimi nhắn nhủ tới Mbappe trước trận bán kết

Hậu vệ Achraf Hakimi tỏ ra phấn khích và đã hẹn gặp người bạn Kylian Mbappe ở một bài đăng trên trang cá nhân Twitter. Pháp sẽ đối đầu với Morocco tại bán kết World Cup 2022, và Hakimi sẽ có nhiệm vụ phải ngăn chặn Mbappe. Trên trang cá nhân, Hakimi viết: "Sớm gặp lại cậu nhé, bạn tôi", kèm theo biểu tượng trái tim và bắt tay.

Ronaldo có chia tay ĐT Bồ Đào Nha sau World Cup 2022?

Giấc mơ World Cup của Cristiano Ronaldo đã kết thúc nhưng có phải toàn bộ sự nghiệp quốc tế của anh cũng đã đi đến cuối con đường?

Khi trận đấu ở vòng Tứ kết World Cup kết thúc, Ronaldo bắt tay với một vài đối thủ, sau đó đi thẳng ra khỏi sân. Anh đã tiến sâu vào đường hầm trước khi cảm xúc lấn át lý trí. Những giọt nước mắt khi rời giải đấu này sẽ là cách mà kỳ World Cup của anh sẽ được nhớ đến nhiều nhất, cũng như cuộc tranh cãi của anh với huấn luyện viên của mình.

Ronaldo sẽ 41 tuổi vào thời điểm World Cup tiếp theo diễn ra. Chẳng ai biết khi đó anh còn thi đấu hay không. Và có lẽ giải đấu mà anh muốn khẳng định bản thân lần cuối sẽ là EURO 2024.

Vào thời điểm đó, việc Ronaldo đang khoác áo CLB nào sẽ là một chủ đề thú vị. Một số câu lạc bộ quan tâm đến việc ký hợp đồng với CR7 khi kỳ chuyển nhượng mở cửa vào ngày 1 tháng 1, bao gồm cả đội bóng của Saudi Arabia là Al-Nassr, đội đã đưa ra một lời đề nghị khổng lồ cho anh vào tuần trước.

Trung Đông không phải là một giải đấu thú vị cho Ronaldo. Nhưng đó có thể là nơi chúng ta thấy anh thi đấu trong những năm tiếp theo.

Kane thừa nhận sự thật đau lòng sau khi đá hỏng penalty ở trận gặp Pháp

Harry Kane nói rằng anh "cảm thấy tự tin khi thực hiện quả phạt đền thứ hai giống như khi thực hiện quả đầu tiên" và rằng cú sút hỏng sẽ khiến anh "đau rất lâu".

1 ngày sau trận đấu, Kane cho biết: "Với tư cách là đội trưởng, tôi phải gánh vác trách nhiệm đó. Việc bỏ lỡ một quả phạt đền thật khó chấp nhận. Tôi luôn chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc đá phạt đền. Tôi đều cảm thấy tự tin trong cả hai lần sút. Tuy nhiên, may mắn đã không đứng về phía tôi. Việc đá hỏng sẽ khiến tôi buồn một thời gian dài. Nhưng đó là một phần của việc trở thành đội trưởng và là người lãnh đạo trong đội".

Trong khi đó, đội trưởng ĐT Pháp là Hugo Lloris thừa nhận rằng anh "buồn" cho Kane nhưng tin rằng người đồng đội ở Tottenham sẽ nhanh chóng cân bằng được tâm lý.

Tin mới