TP.Vinh: Hoa quả, vàng mã ế ẩm trong ngày lễ khai hạ

(Baonghean.vn) - So với những năm trước thì thị trường ngày lễ khai hạ năm nay ế ẩm nặng, nhiều tiểu thương ngồi thẫn thờ đợi khách ở các khu chợ TP.Vinh.
Lễ khai hạ đầu năm hay còn gọi là lễ hạ cây nêu, là nghi thức báo hiệu đã kết thúc Tết Nguyên đán, được tổ chức từ mùng 7 tháng Giêng. Nếu như các năm trước, thị trường ngày lễ khai hạ rất nhộn nhịp thì năm nay ảm đạm hẳn. Trong ảnh: Dãy bán hoa quả tại chợ Vinh vắng bóng khách trong sáng 18/2 (Mùng 7 Tết). Ảnh: N.C
Lễ khai hạ đầu năm hay còn gọi là lễ hạ cây nêu, là nghi thức báo hiệu đã kết thúc Tết Nguyên đán, được tổ chức từ mùng 7 tháng Giêng. Nếu như các năm trước, thị trường ngày lễ khai hạ rất nhộn nhịp thì năm nay ảm đạm hẳn. Trong ảnh: Dãy bán hoa quả tại chợ  Vinh vắng bóng khách trong sáng 18/2 (Mùng 7 Tết). Ảnh: N.C
Hình ảnh tiểu thương ngồi chờ khách xuất hiện nhiều tại các khu chợ. Bà Hương, tiểu thương bán hoa quả tại chợ Vinh cho biết: "Tôi mở cửa trở lại từ hôm qua đến nay nhưng mới bán được cho khoảng 10 khách, trong khi các năm trước, người dân chen nhau mua, phải gọi thêm người nhà để phụ giúp trong ngày lễ khai hạ này...". Ảnh: N.C
Hình ảnh tiểu thương ngồi chờ khách xuất hiện nhiều tại các khu chợ. Bà Hương, tiểu thương bán hoa quả tại chợ Vinh cho biết: "Tôi mở cửa trở lại từ hôm qua đến nay nhưng mới bán được cho khoảng 10 khách, trong khi các năm trước, người dân chen nhau mua, phải gọi thêm người nhà để phụ giúp trong ngày lễ khai hạ này...". Ảnh: N.C
Các gian hàng mã tại chợ Vinh cũng chịu chung cảnh ngộ, những lối đi vắng bóng người trong sáng 18/2. Được biết, mặc dù các tiểu thương đã mở cửa hàng sớm để phục vụ thị trường lễ khai hạ nhưng lượng khách chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ảnh: N.C
Các gian hàng mã tại chợ Vinh cũng chịu chung cảnh ngộ, những lối đi vắng bóng người trong sáng 18/2. Được biết, mặc dù các tiểu thương đã mở cửa hàng sớm để phục vụ thị trường lễ khai hạ nhưng lượng khách chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ảnh: N.C
Được biết, nguyên nhân thị trường ế ẩm chủ yếu là do tình hình dịch bệnh khiến người dân không đến những nơi đông người, bên cạnh đó, hiện xu thế mua hàng online đang nở rộ nên lượng người mua trực tiếp tại các chợ sụt giảm manh. Ảnh: N.C
Được biết, nguyên nhân thị trường ế ẩm chủ yếu là do tình hình dịch bệnh khiến người dân không đến những nơi đông người, bên cạnh đó, hiện xu thế mua hàng online đang nở rộ nên lượng người mua trực tiếp tại các chợ sụt giảm manh. Ảnh: N.C
Hàng cau trầu cũng chỉ có vài khách lẻ ghé mua, giá cau trầu dao động từ 10.000 - 20.000 đồng/đĩa. Ảnh: N.C
Hàng cau trầu cũng chỉ có vài khách lẻ ghé mua, giá cau trầu dao động từ 10.000 - 20.000 đồng/đĩa. Ảnh: N.C
Đối với những gia đình làm mâm cơm cúng lễ khai hạ thì bánh chưng, bánh tét hoặc giò chả là những món không thể thiếu, tuy nhiên, những mặt hàng này có sức mua rất kém trong sáng 18/2. Ảnh: N.C
Đối với những gia đình làm mâm cơm cúng lễ khai hạ thì bánh chưng, bánh tét hoặc giò chả là những món không thể thiếu, tuy nhiên, những mặt hàng này có sức mua rất kém trong sáng 18/2. Ảnh: N.C
Trong số các mặt hàng thì hoa cúc vàng có sức tiêu thụ nhỉnh hơn một chút nhưng giá hoa cúc hiện đang rất rẻ (chỉ 5.000 đồng/bông). Ảnh: N.C
Trong số các mặt hàng thì hoa cúc vàng có sức tiêu thụ nhỉnh hơn một chút nhưng giá hoa cúc hiện đang rất rẻ (chỉ 5.000 đồng/bông). Ảnh: N.C
Bánh ngào cũng là một trong những món cúng trong ngày lễ khai hạ, được bán với giá 10.000 đồng/ly. Ảnh: N.C
Bánh ngào cũng là một trong những món cúng trong ngày lễ khai hạ, được bán với giá 10.000 đồng/ly. Ảnh: N.C

Tin mới