TP.Vinh: Hoa tươi ế ẩm, hoa sáp tiêu thụ mạnh trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3

(Baonghean.vn) - Giá hoa tươi trên địa bàn TP.Vinh hiện đã tăng lên gấp 2 - 3 so với ngày thường, tuy nhiên, sức mua rất hạn chế trong dịp 8/3 năm nay.
Từ đầu tháng 3, chị Nguyễn Thu Thủy ở phường Trường Thi (TP.Vinh) đã liên hệ với các vườn hoa tại Đà Lạt, Hà Nội để nhập hàng về phục vụ ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3). Năm nay, do điều kiện dịch Covid - 19 nên chị đã chủ động nhập lượng hoa ít hơn so với các năm trước, mặc dù vậy, do giá hoa tươi tăng cao nên chi phí đầu vào cũng không hề giảm đi.
Giá hoa tươi tại TP. Vinh hiện đã tăng gấp đôi so với các năm trước vì chi phí đầu vào bị đội lên cao. Ảnh: Nguyên Châu
Giá hoa tươi tại TP. Vinh hiện đã tăng gấp đôi so với các năm trước vì chi phí đầu vào bị đội lên cao. Ảnh: Nguyên Châu

Chị Thủy chia sẻ: "Do dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp nên việc vận chuyển hoa tươi từ các tỉnh, thành về TP.Vinh gặp nhiều khó khăn, chi phí đội lên nhiều lần. Đơn cử như hoa hồng Đà Lạt, nếu như các năm trước nhập về với giá từ 5.000 - 7.000 đồng/bông thì nay dao động từ 13.000 - 15.000 đồng/bông (tùy màu), khiến giá bán ra cũng buộc phải tăng theo...".

Theo khảo sát, hiện các lẵng hoa tươi phục vụ cho ngày lễ 8/3 ở TP.Vinh dao động từ 350.000 - 500.000 đồng, nếu hoa nhập ngoại thì có giá trên 1 triệu đồng, mức giá này đã tăng gấp đôi so với những năm trước, mặc dù vậy, thị trường hoa tươi vẫn đang trong tình cảnh đìu hiu, ế ẩm.
Cửa hàng bán hoa tươi tại đường Nguyễn Văn Cừ ế ẩm trong chiều 6/3. Ảnh: Nguyên Châu
Cửa hàng bán hoa tươi tại đường Nguyễn Văn Cừ ế ẩm trong chiều 6/3. Ảnh: Nguyên Châu

Bạn Lê Hồng Vân, sinh viên Đại học Vinh cho biết: "Hiện sinh viên đã đi học trở lại nên nhóm chúng em quyết định góp tiền để kinh doanh hoa dịp này vì nghĩ đây là "thời điểm vàng", tuy nhiên, đã mở bán 2 ngày nhưng mức tiêu thụ rất thấp, chúng em cũng đã đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội nhưng chủ yếu người ta vào hỏi giá thôi, lượng người mua thật ít lắm...".

Theo chia sẻ của người dân, hiện giá hoa tươi đang nằm ở mức quá cao, việc bỏ ra một món tiền lớn để mua hoa thời điểm này vượt quá khả năng của nhiều người. Bên cạnh đó, hiện nhiều cơ quan, đơn vị đã tinh gọn việc tổ chức ngày 8/3 so với các năm do ảnh hưởng từ dịch bệnh nên hoa tươi đang lâm vào tình trạng "ế lại càng ế".
Trái ngược với hoa tươi thì thị trường hoa sáp có phần nhộn nhịp hơn, theo ghi nhận, các cửa hàng bán hoa sáp ở các tuyến đường lớn như Lê Duẩn, Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu... vẫn duy trì được lượng khách nhất định.
Các loại hoa sáp được nhiều người lựa chọn trong dịp 8/3 năm nay. Ảnh: Nguyên Châu
Các loại hoa sáp được nhiều người lựa chọn trong dịp 8/3 năm nay. Ảnh: Nguyên Châu

Anh Phan Ngọc Tuấn ở phường Trung Đô cho biết: "Giá hoa sáp chỉ dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/bó, lại bảo quản được lâu hơn so với hoa tươi, trong điều kiện thu nhập người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì việc lựa chọn món quà vừa rẻ, vừa bền như hoa sáp cũng là điều dễ hiểu...".

Bên cạnh các loại hoa thì các mặt hàng khác như mỹ phẩm, quà lưu niệm, gấu bông... dịp 8/3 năm nay cũng không có nhiều sự đột phá về mẫu mã, kiểu dáng. Mặc dù giá cả vẫn duy trì ở mức ổn định, tuy nhiên sức tiêu thụ đã giảm đi thấy rõ so với các năm trước.
Hoa sáp có ưu điểm vừa giá thành rẻ hơn, vừa có độ bền cao nên được tiêu thụ khá mạnh. Ảnh: Nguyên Châu
Hoa sáp có ưu điểm vừa giá thành rẻ hơn, vừa có độ bền cao nên được tiêu thụ khá mạnh. Ảnh: Nguyên Châu
Để tránh tình trạng đìu hiu, ế ẩm, hiện nhiều cửa hàng hoa, quà tặng đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng. Trong đó việc giảm giá thành được nhiều cửa hàng áp dụng, bên cạnh đó, nắm được tâm lý ngại ra đường, các chủ cửa hàng cũng đã triển khai giao hàng miễn phí cho khách để vừa bán được hàng, vừa đảm bảo an toàn trong mùa dịch.

Tin mới