TP.Vinh không xảy ra ùn tắc kéo dài trong dịp Tết

(Baonghean.vn) - Tết Kỷ Hợi vừa qua, dù lượng người và xe tham gia rất đông trên địa bàn thành phố, nhưng công tác đảm bảo giao thông, trật tự ở thành phố Vinh được đảm bảo, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Thực hiện nhiều văn bản của Thành ủy, UBND thành phố, từ ngày 25/1/2019, Công an TP.Vinh đã huy động khoảng 550 đồng chí gồm cán bộ công an thành phố, lực lượng bảo vệ dân phố, đội quy tắc, trật tự đô thị, dân quân tự vệ, công an xã để triển khai thực hiện phương án phân luồng giao thông, đảm bảo giao thông.

CSGT TP. Vinh điều tiết giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Ảnh: Xuân Lợi
CSGT TP. Vinh điều tiết giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Ảnh: Xuân Lợi 

Kết quả cho thấy, giao thông trong dịp Tết và sau Tết Nguyên đán thông suốt, không xảy ra tình trạng ách tắc kéo dài, nhất là tại các tuyến đường lớn. Người dân thành phố và du khách đón xuân vui tươi, an toàn, đi lại thuận lợi. Tình trạng đua xe không xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt, không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào gây thiệt hại về người.

Trong ngày 30 Tết và đêm giao thừa, UBND Thành phố đã chỉ đạo Công an Thành phố huy động 100% cán bộ, chiến sỹ thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và bảo vệ "Đêm hội Giao thừa xuân Kỷ Hợi năm 2019".  Đặc biệt, tại 2 điểm bắn pháo hoa (Quảng trường Hồ Chí Minh và đường 72m xã Nghi Phú) không xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự, ùn tắc và tai nạn giao thông.

Hệ thống đèn trang trí trị giá 12 tỷ đồng được đầu tư trong dịp Tết. Ảnh: Quang An.
Hệ thống đèn trang trí trị giá 12 tỷ đồng được đầu tư trong dịp Tết. Ảnh: Quang An.

Đối với công tác vệ sinh môi trường, trước Tết TP.Vinh đã tổ chức tổng vệ sinh thành phố, giao cho công ty môi trường nhanh chóng thu gom rác thải; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức, không xả rác bừa bãi trong dịp Tết, do đó, sau Tết lượng rác thải trên địa bàn thành phố cơ bản được xử lý kịp thời.

Nhân viên vệ sinh môi trường TP.Vinh thu gom rác thải. Ảnh: Quang An
Nhân viên vệ sinh môi trường TP.Vinh thu gom rác thải. Ảnh: Quang An

Thành phố cũng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, buôn bán ma túy, các điểm đánh bạc, các hành vi buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, “thực phẩm bẩn”... trên địa bàn.

Kết quả đã đấu tranh làm rõ 17 vụ phạm pháp; phát hiện, xử lý 18 vụ kinh doanh hàng lậu, thu giữ các loại hàng hóa trị giá trên 700 triệu đồng; xử lý 15 trường hợp vi phạm về môi trường...

Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết: Tết Nguyên đán 2019 trên địa bàn TP.Vinh đã diễn ra an toàn, tươi vui, không xảy ra các sự cố về an ninh, an toàn giao thông, trật tự đô thị và môi trường.

Sau Tết, thành phố tiếp tục duy trì và bổ sung thêm các con đường ánh sáng, trước mắt sẽ đầu tư hệ thống đèn trang trí tại đường Nguyễn Du và Lê Duẩn; duy trì các tuyến đường hoa để tạo điểm nhấn trên các con đường; tăng cường lực lượng đảm bảo ATGT, trật tự đô thị.

Tin mới