TP.Vinh: “Sốt” dịch vụ ông già Noel mùa Giáng sinh

(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, nhu cầu thuê dịch vụ ông già Noel đến tặng quà cho trẻ nhỏ ngày càng tăng cao. Tại TP. Vinh, dịch vụ này hiện đang rất "đắt show", giúp nhiều bạn trẻ kiếm thêm được một khoản thu nhập khá.

Mỗi dịp Giáng sinh về, bên cạnh những món quà tặng, đồ trang trí bắt mắt thì dịch vụ ông già Noel cũng được nhiều người tìm đến. Tại TP.Vinh những ngày này, khá đông các bạn trẻ, chủ yếu là học sinh, sinh viên đã tập hợp thành những nhóm nhỏ để sắm vai thành ông già Noel tặng quà cho trẻ em trên khắp thành phố.

Các bậc phụ huynh tự tìm mua quà Giáng sinh cho con trước khi "nhờ" ông già Noel. Ảnh: Quang An
Các bậc phụ huynh tự tìm mua quà Giáng sinh cho con trước khi "nhờ" ông già Noel. Ảnh: Quang An
Anh Nguyễn Mạnh Hùng, một người đóng ông già Noel tại TP.Vinh cho biết: Chúng tôi đã lập thành nhóm để đi trao quà đêm Giáng sinh, sau đó quảng bá trên Facebook để ai có nhu cầu sẽ tìm đến đăng ký. Công việc này vừa giúp có thêm thu nhập, vừa tạo được niềm vui cho các cháu nhỏ nên ai cũng thích thú hào hứng.

Theo anh Hùng, thao tác của dịch vụ này vô cùng đơn giản. Phụ huynh sẽ bí mật chuẩn bị sẵn quà cho ông già Noel, sau đó ông già Noel đưa quà đến tận nhà tặng các bé vào những thời gian được bố trí trước.

Bộ trang phục để "nhập vai" ông già Noel được đầu tư với giá 700.000 đồng/bộ. Ảnh: Quang An
Bộ trang phục để "nhập vai" ông già Noel được đầu tư với giá 700.000 đồng/bộ. Ảnh: Quang An
Chị Nguyễn Ánh Ngọc, người dân phường Bến Thủy chia sẻ: Công việc càng ngày càng bận rộn nên nhiều khi không có thời gian dành cho con, nên dịch vụ này khiến mình rất hài lòng vì có thể đem đến niềm vui cho con trẻ. Các cháu rất thích thú khi được chờ đợi và nghe lời dặn dò của ông già Noel.

Mặc dù chỉ diễn ra trong vòng gần 1 tuần nhưng lại được xem là mùa bội thu của các bạn trẻ. Tại TP.Vinh, dịch vụ này hiện đang rất "đắt show" với giá thành tặng quà mỗi em nhỏ dao động từ 40.000 - 60.000 đồng/lượt.

Mỗi tối, một ông già Noel có thể đi trao quà cho hàng chục bạn nhỏ. Ảnh: Quang An
Mỗi tối, một ông già Noel có thể đi trao quà cho hàng chục bạn nhỏ. Ảnh: Quang An
Tuy nhiên, con số này không cố định, giá cả sẽ tùy thuộc vào ngày, giờ tặng và quãng đường di chuyển của ông già Noel. Nếu khách hàng yêu cầu tặng vào các ngày 20, 21, 22 tháng 12 thì giá thành sẽ rẻ hơn (từ 30.000 - 40.000 đồng/lượt); nhưng nếu tặng vào các ngày 23, 24 thì giá có thể tăng gấp đôi. Thời gian trao quà chủ yếu vào các buổi tối và trung bình mỗi tối các nhóm sẽ trao quà cho hàng chục em.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể "nhập vai" được vào ông già Noel. Để làm được việc này người đóng phải đảm bảo 2 tiêu chí, quan trọng nhất là ngoại hình phải cao lớn, mập, tiêu chí thứ hai là phải hoạt ngôn, vui tính, có khả năng hài hước để tạo niềm vui cho trẻ nhỏ.
Các em nhỏ rất háo hức vì được ông già Noel tặng quà dịp Giáng sinh. Ảnh: Quang An
Các em nhỏ rất háo hức vì được ông già Noel tặng quà dịp Giáng sinh. Ảnh: Quang An

Mặc dù dịch vụ này thực chất chỉ là mang những món quà mà phụ huynh đã chuẩn bị sẵn, nhưng giá trị tinh thần mang lại rất lớn. Các em nhỏ luôn háo hức với những món quà và quyết tâm học hành chăm ngoan, vâng lời bố mẹ hơn để năm sau tiếp tục được nhận quà./.

Tin mới