Trai bản hỗn chiến, 3 người phải ngồi tù

(Baonghean.vn) - Cuộc hỗn chiến xảy ra vào giữa đêm khiến 1 nạn nhân tử vong, 3 người khác phải chịu án phạt tù về tội "giết người", mặc dù giữa nạn nhân và thủ phạm vốn không hề có xích mích từ trước.
Sáng 19/4, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Lương Văn Vọng (SN 1995), trú tại bản Đình Thắng, xã Tam Đình, huyện Tương Dương, Kha Ngọc Quý (SN 1998) và Kha Văn Vũ (SN 1989), cùng trú tại bản Cảnh Tạng, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương.
Cả 3 bị truy tố về tội "giết người".
3 bị cáo
3 bị cáo Lương Văn Vọng, Kha Ngọc Quý và Kha Văn Vũ trước tòa. Ảnh: Phương Thảo
Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 1/2/2017, Kha Văn Huy và bạn đến nhà 1 bạn gái trú tại bản Đình Thắng, xã Tam Đình, huyện Tương Dương chơi thì gặp 1 nhóm bạn khác, trong đó có Lô Văn Mạnh. Trong nhóm của Mạnh có 1 thanh niên mâu thuẫn với Huy từ trước nên người này đã dùng tay đánh vào mặt Huy. Sau khi bị đánh, Huy gọi điện cho Kha Văn Vũ (anh trai Huy) nói về việc mình bị đánh.
Nghe vậy, Vũ cùng 2 người bạn khác của Huy là Lương Văn Vọng và Kha Ngọc Quý cầm theo gậy để đánh trả thù. 
Đến khu vực cầu Khe Bì thuộc bản Đình Thắng, xã Tam Đình, huyện Tương Dương thì bắt gặp nhóm thanh niên, trong đó có Mạnh. Sau đó, hỗn chiến xảy ra, anh Mạnh bị Kha Ngọc Quý, Lương Văn Vọng và Kha Văn Vũ dùng gậy đánh liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và vai. Hậu quả khiến anh Mạnh bị thương nặng.
Sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện, anh Mạnh tử vong vào ngày 30/4/2017. 
Tại tòa, cả 3 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn trước hành vi của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lương Văn Vọng 12 năm tù, bị cáo Kha Văn Vũ 10 năm tù, bị cáo Kha Ngọc Quý 9 năm tù. 
Về bồi thường dân sự, 2 bên gia đình thống nhất 3 bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 400 triệu đồng (đã bồi thường gần 100 triệu đồng).

Tin mới