Trái cây đắt hàng dịp rằm tháng Giêng

(Baonghean.vn) -  "Cả năm được rằm tháng Bảy, cả thảy được rằm tháng Giêng", cha ông từng nói như vậy nên ngày này, thị trường hoa quả trầu cau... phục vụ cho nhu cầu rằm tháng Giêng khá đắt hàng.

a
Cam Qùy Hợp rất đắt hàng sau Tết nhất là dịp rằm tháng Giêng. Một kg cam bán tại các chợ là 60.000 đồng. 
a
Các loại trái cây khác cũng được các tiểu thương cung ứng đủ đáp ứng nhu cầu người dân trong dịp lễ. Hầu như gia đình nào cũng cúng rằm tháng Giêng với đĩa trái cây đủ màu sắc. Chị Nguyễn Thị Bình ở Hưng Dũng cho biết chị thường chọn mua các loại hoa quả Việt để thờ cúng. Giá các loại trái cây cao hơn ngày thường khoảng 10-15%.
a
Rằm tháng Giêng, chuối nải đã rẻ hơn nhiều so với dịp Tết, chỉ 40.000 - 50.000 đồng/nải, đắt hơn ngày thường khoảng 10.000 đồng/nải.
a
Với chuối thờ cúng các bà, các chị thường chọn nải có quả đều, đẹp, đứng chuối và quan niệm số quả lẻ thì có lộc hơn.
a
Hoa cúc bán chạy dùng để thắp hương. Ở Quỳnh Lưu, mỗi bông có giá 3.000 - 4.000 đồng.  
a a
Mỗi đĩa trầu cau đẹp ở các chợ của TP Vinh dịp này có giá từ 15.000 đến 17.000 đồng.
a
Gà trống cũng đắt hàng dịp rằm tháng Giêng. Tại chợ Giát (Quỳnh Lưu), có khoảng 30 thương lái bán gà thịt; so với các năm thì giá thịt gà năm nay tương đối ổn định, không tăng. Gà chọi giá từ 130 nghìn - 140 nghìn đồng/kg; gà ta giá 90 nghìn - 100 nghìn đồng/kg.  
a
Các loại dứa quả cũng được gọt sẵn phục vụ cho các bà nội trợ. 
a
Lá lằng cũng được bán nhiều vào dịp này ở Quỳnh Lưu để phục vụ cho bữa ăn đa dạng khẩu vị của người dân biển.

Việt Hùng - Quang An - Phương Thúy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới