Trai làng biển tung kiệu, chạy Ói cầu ngư

(Baonghean.vn) - Chạy Ói cầu ngư là một phong tục văn hoá có từ lâu đời của ngư dân Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Đây cũng là hoạt động không thể thiếu tại Lễ hội Đền Cờn hàng năm.
Từ sáng sớm 11/2, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã có mặt tại đền Cờn trong để tham gia vào màn rước kiệu và Lễ cầu ngư theo phong tục tập quán của địa phương. Đoàn rước kiệu xuất phát từ khu vực đền trong ra bờ biển - nơi diễn ra Lễ cầu ngư. Ảnh: Thành Cường

Từ sáng sớm 11/2, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã có mặt tại đền Cờn trong để tham gia vào màn rước kiệu và Lễ cầu ngư theo phong tục tập quán của địa phương. Đoàn rước kiệu xuất phát từ khu vực đền trong ra bờ biển - nơi diễn ra Lễ cầu ngư. Ảnh: Thành Cường

Đoàn rước kiệu tiến ra bãi biển thực hiện Lễ cầu ngư. Ảnh: Thành Cường

Đoàn rước kiệu tiến ra bãi biển thực hiện Lễ cầu ngư. Ảnh: Thành Cường

8 chiếc tàu được ngư dân trang trí lộng lẫy, đi dọc theo sông ra biển tham dự Lễ cầu ngư. Ảnh: Thành Cường

8 chiếc tàu được ngư dân trang trí lộng lẫy, đi dọc theo sông ra biển tham dự Lễ cầu ngư. Ảnh: Thành Cường

Toàn cảnh Lễ cầu ngư nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường

Toàn cảnh Lễ cầu ngư nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường

Đội hình tham gia nghi thức dâng cúng lễ vật có sự tham gia của: Chủ tế, quan viên, bô lão cùng nhiều thế hệ. Các thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống dâng hương hoa, lễ vật như bánh chưng, bánh dày, các sản vật địa phương do người dân làm ra. Ảnh: Thành Cường
Đội hình tham gia nghi thức dâng cúng lễ vật có sự tham gia của: Chủ tế, quan viên, bô lão cùng nhiều thế hệ. Các thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống dâng hương hoa, lễ vật như bánh chưng, bánh dày, các sản vật địa phương do người dân làm ra. Ảnh: Thành Cường
Sau lễ yết cáo, ban tổ chức hóa lễ cho các thần biển, thần sông cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, biển đầy cá tôm. Ảnh: Thành Cường

Sau lễ yết cáo, ban tổ chức hóa lễ cho các thần biển, thần sông cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, biển đầy cá tôm. Ảnh: Thành Cường

Sau lễ cầu ngư, 4 chiếc kiệu, mỗi chiếc do 20 chàng trai khỏe mạnh ở làng biển Quỳnh Phương đảm trách gánh chạy đi dọc theo bãi biển, vừa chạy họ vừa hô to những câu hò, vè, đồng dao. Ảnh: Thành Cường

Sau lễ cầu ngư, 4 chiếc kiệu, mỗi chiếc do 20 chàng trai khỏe mạnh ở làng biển Quỳnh Phương đảm trách gánh chạy đi dọc theo bãi biển, vừa chạy họ vừa hô to những câu hò, vè, đồng dao. Ảnh: Thành Cường

Cứ chạy một đoạn, đoàn rước lại tung kiệu lên cao, người dân lại reo hò vui mừng. Ảnh: Thành Cường
Cứ chạy một đoạn, đoàn rước lại tung kiệu lên cao, người dân lại reo hò vui mừng. Ảnh: Thành Cường
Nhiều người dân cố gắng chui qua kiệu để cầu sức khỏe, may mắn... Ảnh: Thành Cường

Nhiều người dân cố gắng chui qua kiệu để cầu sức khỏe, may mắn... Ảnh: Thành Cường

Thanh niên trai tráng trong làng tham gia phong tục "chạy Ói". Ảnh: Thành Cường
Thanh niên trai tráng trong làng tham gia phong tục "chạy Ói". Ảnh: Thành Cường
Trước đây, Lễ hội Đền Cờn kéo dài suốt 1 tháng, từ mùng 1 Tết đến hết tháng Giêng. Sau này, nhiều phần lễ hội đã được giản lược để bớt, nhưng tục "chạy Ói" thì vẫn được giữ lại như một phần không thể thiếu. Ảnh: Thành cường
Trước đây, Lễ hội Đền Cờn kéo dài suốt 1 tháng, từ mùng 1 Tết đến hết tháng Giêng. Sau này, nhiều phần lễ hội đã được giản lược để bớt, nhưng tục "chạy Ói" thì vẫn được giữ lại như một phần không thể thiếu. Ảnh: Thành cường
Cùng ngày, tại Lễ hội Đền Cờn đã diễn ra giải đua thuyền truyền thống. Tham gia giải đua thuyền năm nay có 7 đội gồm: Quỳnh Phương 1, Quỳnh Phương 2, Quỳnh Phương 3, Quỳnh Dị, Quỳnh Lập, An Hòa và Đô Lương. Ảnh: Thành Cường
Cùng ngày, tại Lễ hội Đền Cờn đã diễn ra giải đua thuyền truyền thống. Tham gia giải đua thuyền năm nay có 7 đội gồm: Quỳnh Phương 1, Quỳnh Phương 2, Quỳnh Phương 3, Quỳnh Dị, Quỳnh Lập, An Hòa và Đô Lương. Ảnh: Thành Cường
Điểm xuất phát và về đích được đặt tại dưới cầu Lạch Cờn, mỗi đội thi có 24 người tham gia sẽ dùng sức lực, kinh nghiệm sông nước của mình để vượt qua quãng đường đua khoảng 1 km. Trên bờ, hàng vạn du khách, người dân cổ vũ nhiệt tình cho các đội thi. Ảnh: Thành Cường
Điểm xuất phát và về đích được đặt tại dưới cầu Lạch Cờn, mỗi đội thi có 24 người tham gia sẽ dùng sức lực, kinh nghiệm sông nước của mình để vượt qua quãng đường đua khoảng 1 km. Trên bờ, hàng vạn du khách, người dân cổ vũ nhiệt tình cho các đội thi. Ảnh: Thành Cường
Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội chèo Quỳnh Lập, giải Nhì thuộc về đội chèo huyện Đô Lương và đội chèo Quỳnh Phương đạt giải Ba. Ảnh: Thành Cường
Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội chèo Quỳnh Lập, giải Nhì thuộc về đội chèo huyện Đô Lương và đội chèo Quỳnh Phương đạt giải Ba. Ảnh: Thành Cường

Tin mới