Trải nghiệm khóa tu mùa hè ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm nay, nhiều chùa trong tỉnh tổ chức khóa tu mùa hè thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia. Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, khóa tu mùa hè ở các chùa đã đem lại cho giới trẻ nhiều trải nghiệm ý nghĩa. 
Sau 2 năm phải tạm hoãn vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mùa hè năm nay, nhiều chùa trong tỉnh như chùa Chí Linh (Yên Thành) chùa Cổ Am (Diễn Châu) chùa Viên Quang, chùa Hà (Nam Đàn), chùa Phổ Môn, Tùng Lâm Diệc cổ (TP Vinh)... đã khởi động lại khóa tu mùa hè với sự tham dự của hàng nghìn khóa sinh là thanh, thiếu niên. Ảnh: Huy Thư

Sau 2 năm phải tạm hoãn vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mùa hè năm nay, nhiều chùa trong tỉnh như chùa Chí Linh (Yên Thành) chùa Cổ Am (Diễn Châu) chùa Viên Quang, chùa Hà (Nam Đàn), chùa Phổ Môn, Tùng Lâm Diệc cổ (TP Vinh)... đã khởi động lại khóa tu mùa hè với sự tham dự của hàng nghìn khóa sinh là thanh, thiếu niên. Ảnh: Huy Thư

Tùy vào điều kiện cụ thể, mà các chùa tổ chức từ 1 đến 4 khóa tu (1 - 10 ngày/khóa) với số lượng khóa sinh tham dự từ 150 - 650 người/khóa. Các khóa tu đều hoàn toàn miễn phí. Tham gia khóa tu các khóa sinh được trải nghiệm các hoạt động tâm linh như tụng kinh, ngồi thiền, học các bài học đạo đức theo tinh thần nhà Phật, tham dự các hoạt động ngoại khoá hấp dẫn... Ảnh: Huy Thư

Tùy vào điều kiện cụ thể, mà các chùa tổ chức từ 1 đến 4 khóa tu (1 - 10 ngày/khóa) với số lượng khóa sinh tham dự từ 150 - 650 người/khóa. Các khóa tu đều hoàn toàn miễn phí. Tham gia khóa tu các khóa sinh được trải nghiệm các hoạt động tâm linh như tụng kinh, ngồi thiền, học các bài học đạo đức theo tinh thần nhà Phật, tham dự các hoạt động ngoại khoá hấp dẫn... Ảnh: Huy Thư

Thầy Thích Tuệ Minh - Trụ trì chùa Chí Linh (Yên Thành), Trưởng ban Hướng dẫn phật tử tỉnh cho biết: “Năm nay, các chùa trong tỉnh sẽ tổ chức khoảng 15 khóa tu mùa hè. Riêng chùa Chí Linh tổ chức 2 khóa gần 1.200 khóa sinh. Để tổ chức thành công các khóa tu, các chùa phải chuẩn bị chu đáo tất cả mọi khâu, từ việc xây dựng chương trình, đến khâu tổ chức thực hiện. Trong ảnh: Khóa sinh hào hứng tham gia trò chơi đi cầu bập bênh ở chùa Chí Linh. Ảnh: Huy Thư

Thầy Thích Tuệ Minh - Trụ trì chùa Chí Linh (Yên Thành), Trưởng ban Hướng dẫn phật tử tỉnh cho biết: “Năm nay, các chùa trong tỉnh sẽ tổ chức khoảng 15 khóa tu mùa hè. Riêng chùa Chí Linh tổ chức 2 khóa gần 1.200 khóa sinh. Để tổ chức thành công các khóa tu, các chùa phải chuẩn bị chu đáo tất cả mọi khâu, từ việc xây dựng chương trình, đến khâu tổ chức thực hiện. Trong ảnh: Khóa sinh hào hứng tham gia trò chơi đi cầu bập bênh ở chùa Chí Linh. Ảnh: Huy Thư

Trong số các khóa sinh tham gia khóa tu mùa hè năm nay, nhiều em lần đầu tham gia, nhưng cũng có khá đông các em đã tham gia 2 -3 khóa. Ảnh: Huy Thư

Trong số các khóa sinh tham gia khóa tu mùa hè năm nay, nhiều em lần đầu tham gia, nhưng cũng có khá đông các em đã tham gia 2 -3 khóa. Ảnh: Huy Thư

Năm nay, chùa Cổ Am (Diễn Châu) tổ chức nhiều khóa tu nhất so với các chùa trong tỉnh với 5 khóa tu mùa hè. Trong ảnh: Chương trình "COAM temple Got talent" tại chùa Cổ Am. Ảnh: Lê Khương

Năm nay, chùa Cổ Am (Diễn Châu) tổ chức nhiều khóa tu nhất so với các chùa trong tỉnh với 5 khóa tu mùa hè. Trong ảnh: Chương trình "COAM temple Got talent" tại chùa Cổ Am. Ảnh: Lê Khương

Nhìn chung nội dung chương trình các khóa tu mùa hè khá gần gũi, thiết thực, phù hợp với từng lứa tuổi, được các chùa tổ chức một cách sáng tạo, hấp dẫn. Đặc biệt là các hoạt động ngoại khóa có nội dung mang tính thời sự, thiết yếu (Nói không với game; Thái độ với Facebook; Bí quyết học giỏi; Bảo vệ môi trường; Phòng chống đuối nước, tai nạn giao thông, Sơ cấp cứu; Phòng cháy chữa cháy; Rung chuông vàng, Got Talent…). Trong ảnh: Chương trình ngoại khóa phòng chống đuối nước, sơ cấp cứu tại chùa Viên Quang (Nam Đàn). Ảnh: Huy Thư

Nhìn chung nội dung chương trình các khóa tu mùa hè khá gần gũi, thiết thực, phù hợp với từng lứa tuổi, được các chùa tổ chức một cách sáng tạo, hấp dẫn. Đặc biệt là các hoạt động ngoại khóa có nội dung mang tính thời sự, thiết yếu (Nói không với game; Thái độ với Facebook; Bí quyết học giỏi; Bảo vệ môi trường; Phòng chống đuối nước, tai nạn giao thông, Sơ cấp cứu; Phòng cháy chữa cháy; Rung chuông vàng, Got Talent…). Trong ảnh: Chương trình ngoại khóa phòng chống đuối nước, sơ cấp cứu tại chùa Viên Quang (Nam Đàn). Ảnh: Huy Thư

Một số chùa đã tổ chức các chương trình khóa tu với sự đầu tư và chuẩn bị công phu, chu đáo, như thỉnh mời các đức tăng ni có tiếng trong nước về thuyết pháp, mời cán bộ, chuyên gia, người nổi tiếng, tổ chức các buổi tọa đàm, talkshow chất lượng, chuyển tải các thông điệp liên quan đến tuổi trẻ. Trong ảnh: Talkshow Người truyền cảm hứng, giao lưu cùng Khánh Vy tại khóa tu mùa hè "Hướng tới tương lai" chùa Cổ Am (Diễn Châu). Ảnh: Lê Khương

Một số chùa đã tổ chức các chương trình khóa tu với sự đầu tư và chuẩn bị công phu, chu đáo, như thỉnh mời các đức tăng ni có tiếng trong nước về thuyết pháp, mời cán bộ, chuyên gia, người nổi tiếng, tổ chức các buổi tọa đàm, talkshow chất lượng, chuyển tải các thông điệp liên quan đến tuổi trẻ. Trong ảnh: Talkshow Người truyền cảm hứng, giao lưu cùng Khánh Vy tại khóa tu mùa hè "Hướng tới tương lai" chùa Cổ Am (Diễn Châu). Ảnh: Lê Khương

Sau những bỡ ngỡ ban đầu, các khóa sinh về chùa tham dự các khóa tu đều đã "vượt lên chính mình" phát huy tinh thần tự lập trong mọi sinh hoạt, từ ăn uống đến học tập, vui chơi, ngủ nghỉ. Ảnh: Huy Thư

Sau những bỡ ngỡ ban đầu, các khóa sinh về chùa tham dự các khóa tu đều đã "vượt lên chính mình" phát huy tinh thần tự lập trong mọi sinh hoạt, từ ăn uống đến học tập, vui chơi, ngủ nghỉ. Ảnh: Huy Thư

Tham gia khóa tu mùa hè, các khóa sinh được các chư tăng, các anh chị huynh trưởng xem như người thân trong gia đình, mọi sinh hoạt được chỉ bảo, hướng dẫn tận tình. Các khóa sinh đều vui vẻ, háo hức trải nghiệm khóa tu với những kỷ niệm khó quên. Ảnh: Huy Thư

Tham gia khóa tu mùa hè, các khóa sinh được các chư tăng, các anh chị huynh trưởng xem như người thân trong gia đình, mọi sinh hoạt được chỉ bảo, hướng dẫn tận tình. Các khóa sinh đều vui vẻ, háo hức trải nghiệm khóa tu với những kỷ niệm khó quên. Ảnh: Huy Thư

Khóa tu mùa hè tổ chức trong thời gian qua ở các chùa (tháng 6 và tháng 7) được xem là sân chơi lành mạnh để các bạn trẻ Nghệ An giao lưu học hỏi, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ hiểu biết… Từ đó hình thành ý thức tự giác, kỷ luật, sống hướng thiện, yêu thương, biết sẻ chia, giúp đỡ mọi người. Ảnh: Huy Thư

Khóa tu mùa hè tổ chức trong thời gian qua ở các chùa (tháng 6 và tháng 7) được xem là sân chơi lành mạnh để các bạn trẻ Nghệ An giao lưu học hỏi, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ hiểu biết… Từ đó hình thành ý thức tự giác, kỷ luật, sống hướng thiện, yêu thương, biết sẻ chia, giúp đỡ mọi người. Ảnh: Huy Thư

Kết thúc các khóa tu, các chùa thường tổ chức chương trình đặc biệt đó là những đêm hoa đăng, thắp nến tri ân lắng đọng nhiều cảm xúc. Nhiều em khóa sinh xuất sắc được các chùa tặng khen. Khóa tu mùa hè với nhiều tên gọi khác nhau (Ươm mầm hoa sen; Ươm mầm đạo đức; Hướng tới tương lai; Em về bên Phật; Hành trang vào đời...) đã đem đến cho hàng nghìn khóa sinh trong tỉnh sự trải nghiệm đầy ý nghĩa. Ảnh: Huy Thư

Kết thúc các khóa tu, các chùa thường tổ chức chương trình đặc biệt đó là những đêm hoa đăng, thắp nến tri ân lắng đọng nhiều cảm xúc. Nhiều em khóa sinh xuất sắc được các chùa tặng khen. Khóa tu mùa hè với nhiều tên gọi khác nhau (Ươm mầm hoa sen; Ươm mầm đạo đức; Hướng tới tương lai; Em về bên Phật; Hành trang vào đời...) đã đem đến cho hàng nghìn khóa sinh trong tỉnh sự trải nghiệm đầy ý nghĩa. Ảnh: Huy Thư

Tin mới