Trải nghiệm vẻ đẹp ‘Đà Lạt thu nhỏ của Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Những ngày này, các điểm trồng hoa ở vùng Phủ Quỳ (huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa) bắt đầu đua nở, tạo thành “Cung đường hoa” và được ví là “Đà Lạt thu nhỏ của Nghệ An”, thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Vùng Phủ Quỳ có điều kiện địa hình và thổ nhưỡng thích hợp cho việc trồng hoa. Một số hộ gia đình đã sử dụng vốn đất trồng các loài hoa, hình thành điểm du lịch canh nông để thu hút khách du lịch. Mùa này, những thung lũng, cánh đồng hoa ở Phủ Quỳ được ví là "Đà Lạt thu nhỏ của Nghệ An" bởi phong cảnh thơ mộng, các loài hoa đua nhau khoe sắc thắm. Trong ảnh: Khuôn viên Trương Gia Trang ở xã Nghĩa Long (Nghĩa Đàn). Ảnh: Đình Tuyên

Vùng Phủ Quỳ có điều kiện địa hình và thổ nhưỡng thích hợp cho việc trồng hoa. Một số hộ gia đình đã sử dụng vốn đất trồng các loài hoa, hình thành điểm du lịch canh nông để thu hút khách du lịch. Mùa này, những thung lũng, cánh đồng hoa ở Phủ Quỳ được ví là "Đà Lạt thu nhỏ của Nghệ An" bởi phong cảnh thơ mộng, các loài hoa đua nhau khoe sắc thắm. Trong ảnh: Khuôn viên Trương Gia Trang ở xã Nghĩa Long (Nghĩa Đàn). Ảnh: Đình Tuyên

Trương Gia Trang có nhiều đồi thoải, có đất bằng và hồ nước, trên đồi có nhiều cây thông, là nơi hội tụ của nhiều loài hoa đẹp đã tạo nên sức hút đối với du khách trong dịp cuối Thu, đầu Đông. Ảnh: Đình Tuyên

Trương Gia Trang có nhiều đồi thoải, có đất bằng và hồ nước, trên đồi có nhiều cây thông, là nơi hội tụ của nhiều loài hoa đẹp đã tạo nên sức hút đối với du khách trong dịp cuối Thu, đầu Đông. Ảnh: Đình Tuyên

Đồi thông ở Trương Gia Trang gợi về không gian của núi đồi Đà Lạt, là điểm check-in độc đáo ở miền Tây Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên

Đồi thông ở Trương Gia Trang gợi về không gian của núi đồi Đà Lạt, là điểm check-in độc đáo ở miền Tây Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên

Không gian của Trương Gia Trang được trang trí sắc màu lung linh trong đêm. Vào dịp cuối tuần, chủ nhân thường tổ chức đêm ca - múa - nhạc để phục vụ du khách. Ảnh: Đình Tuyên

Không gian của Trương Gia Trang được trang trí sắc màu lung linh trong đêm. Vào dịp cuối tuần, chủ nhân thường tổ chức đêm ca - múa - nhạc để phục vụ du khách. Ảnh: Đình Tuyên

Cũng ở xã Nghĩa Long (Nghĩa Đàn), Thung lũng hoa Phủ Quỳ hội tụ những loài hoa đẹp, được nhiều du khách về tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Đình Tuyên

Cũng ở xã Nghĩa Long (Nghĩa Đàn), Thung lũng hoa Phủ Quỳ hội tụ những loài hoa đẹp, được nhiều du khách về tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Đình Tuyên

Ở đây, phong cảnh cũng mang đậm dáng dấp và sắc màu của cao nguyên Đà Lạt. Ảnh: Đình Tuyên

Ở đây, phong cảnh cũng mang đậm dáng dấp và sắc màu của cao nguyên Đà Lạt. Ảnh: Đình Tuyên

Thung lũng hoa Phủ Quỳ có nhiều điểm để du khách "sống ảo" và check-in.

Thung lũng hoa Phủ Quỳ có nhiều điểm để du khách "sống ảo" và check-in.

Nằm cạnh tuyến đường Hồ Chí Minh, cách xã Nghĩa Long khoảng 3 km, Khu du lịch sinh thái Hòn Mát thuộc xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) cũng là điểm đến lý thú. Đến đây, du khách được ngắm cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, trải nghiệm trồng, thu hoạch nông sản, du thuyền và thưởng thức các đặc sản mang đậm hương vị của núi rừng. Ảnh: Đình Tuyên

Nằm cạnh tuyến đường Hồ Chí Minh, cách xã Nghĩa Long khoảng 3 km, Khu du lịch sinh thái Hòn Mát thuộc xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) cũng là điểm đến lý thú. Đến đây, du khách được ngắm cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, trải nghiệm trồng, thu hoạch nông sản, du thuyền và thưởng thức các đặc sản mang đậm hương vị của núi rừng. Ảnh: Đình Tuyên

Khu du lịch sinh Thái Hòn Mát cũng là điểm lý tưởng để tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ ngoài trời, tạo hứng thú cho nhiều du khách. Điểm du lịch này đã được kết nối với Trương Gia Trang và Thung lũng hoa Phủ Quỳ tạo nên "Cung đường hoa miền Tây Nghệ An" để phục vụ nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đình Tuyên

Khu du lịch sinh Thái Hòn Mát cũng là điểm lý tưởng để tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ ngoài trời, tạo hứng thú cho nhiều du khách. Điểm du lịch này đã được kết nối với Trương Gia Trang và Thung lũng hoa Phủ Quỳ tạo nên "Cung đường hoa miền Tây Nghệ An" để phục vụ nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đình Tuyên

Tin mới