Trạm trưởng trạm quản lý rừng bị bắt do để cây quý bị chặt hạ

(Baonghean.vn) - Trạm trưởng Trạm quản lý rừng phòng hộ Nậm Càn (Kỳ Sơn) - ông Phạm Viết Tình bị công an huyện bắt ngay tại phòng làm việc thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn vào sáng 11/8 do gây hậu quả nghiêm trọng trong quản lý, bảo vệ rừng, trong đó đã để 34 cây sa mu dầu bị chặt hạ.

Trước đó, vào tháng 4-2017, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã cách chức ông Tình do liên quan đến vụ phá rừng ở xã bản Huồi Nhao, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn.

oOng Phạm Hữu Tình bị bắt vào sáng 11/8. Ảnh: Lữ Phú
Ông Phạm Viết Tình bị bắt vào sáng 11/8. Ảnh: Lữ Phú

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 22-2-2017, cơ quan chức năng phát hiện có 36 cây sa mu dầu (thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ) thuộc lâm phần Trạm quản lý bảo vệ rừng Nậm Càn - Na Ngoi đã bị chặt hạ, tương đương khoảng 139m³ gỗ.

Sau đó, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn đã họp hội đồng kỷ luật quyết định cách chức Trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Na Ngoi - Nậm Càn Phạm Văn Tình; khiển trách, hạ bậc lương và chậm thời hạn nâng lương 3 tháng đối với hai nhân viên của trạm là Trương Văn Sáng và Lương Vĩnh Phúc...

Tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn vào sáng 11/8, Cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Viết Tình - Trạm trưởng trạm quản lý rừng phòng hộ xã Nậm Càn, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn.

Ông Phạm Viết Tình, sinh năm 1984, quê ở xã Cát Văn huyện Thanh Chương. Ông này bị bắt với tội danh thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng trong quản lý và bảo vệ rừng.  Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục làm rõ vụ việc./.

Lữ Phú 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới