Trận cầu đắt giá nhất lịch sử

(Baonghean.vn) - Vào 18h30 ngày 10/9, cuộc thư hùng đỉnh cao giữa Manchester United và Manchester City sẽ diễn ra. Đây là trận cầu được làng túc cầu chờ đợi ngay từ khi hai vị chiến lược gia đại tài – Pep và Mou cùng lúc xuất hiện trên băng ghế huấn luyện của hai phía. Derby Manchester cũng sẽ trở thành trận cầu đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới, phá sâu kỷ lục được lập nên trước đó bởi trận “Siêu kinh điển” giữa Real và Barca năm 2015…

Derby Manchester giờ đây đã trở thành trận cầu siêu kinh điển
Derby Manchester giờ đây đã trở thành trận cầu siêu kinh điển

Trong những mùa giải gần đây, cuộc “nội chiến” thành Manchester luôn thu hút được sự quan tâm, chú ý của các chuyên gia, NHM và đặc biệt là giới truyền thông. Điều đó phần nào là do sự vươn lên mạnh mẽ của “Man xanh” với quyết tâm nâng tầm đội bóng lên thành “ông lớn” của ông chủ giàu có đến từ Trung Đông. Tuy nhiên, chỉ khi hai chiến lược gia đại tài Mou và Pep cùng lúc xuất hiện, derby Manchester mới thực sự được kỳ vọng sẽ trở thành trận cầu đỉnh cao. Tất cả cũng chỉ bởi hai con người này đã cạn duyên chí hữu, còn định mệnh của một cặp “kỳ phùng địch thủ” đầy những mối thâm thù thì vẫn chưa thể cắt đứt.

Trong vòng một thập kỷ qua, Jose Mourinho và Pep Guardiola chính là hai nhà cầm quân thành công nhất trên bình diện châu Âu. Nếu Mourinho từng 2 lần vô địch Champions League, 8 lần VĐQG (Liga Sagres, Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A)… thì Guardiola cũng 2 lần vô địch Champions League, 6 lần VĐQG (La Liga, Bundesliga)…

Jose Mourinho và Pep Guardiola là một cuộc đối đầu truyền kỳ
Jose Mourinho và Pep Guardiola là một cuộc đối đầu truyền kỳ

Cả hai vị chiến lược gia này đều rất giỏi trong cách tiếp cận trận đấu và chỉ đạo các cầu thủ chơi theo đúng ý đồ chiến thuật của mình. Thế nhưng, điều mà NHM dễ dàng nhận thấy là họ xung khắc nhau như lửa với nước, từ triết lý đến phong cách. Mou rất cực đoan, với lối tư duy chiến thuật thực dụng, miễn thắng là được, còn nhắc đến Pep là người ta nghĩ đến tiki-taka ban bật nhuần nhuyễn, chiến thắng được tạo dựng từ những pha bóng mãn nhãn của các học trò…. Đó chính là một phần lý do khiến những lần chạm trán giữa 2 HLV này luôn là những cuộc thư hùng kinh điển, cả thế giới dường như “nín thở” chờ đợi.

Derby Manchester được xem là trận cầu đỉnh cao trên khía cạnh giá trị đội hình của hai đội. Việc thất thế liên tục cả ở đấu trường quốc nội và trên mặt trận Champions League đã khiến các ông chủ của cả hai đội bóng mở hầu bao mạnh mẽ ở những kỳ chuyển nhượng vừa qua để bổ sung vào đội hình những siêu sao thượng thặng.

Tổng giá trị 11 cầu thủ nhiều khả năng được Mourinho tung ra sân ở trận đấu sắp tới rơi vào khoảng 350.55 triệu bảng. Trong số này, đáng chú ý nhất là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, tiền vệ người Pháp - Paul Pogba, khi “bom tấn”  trở về Old Trafford từ Juventusvới giá trị chuyển nhượng lên tới hơn 93 triệu bảng…

Đôi hình đắt giá của Man City
Đội hình đắt giá của Man City

Trong khi đó, đội hình dự kiến của Man City thực tế cũng không thua kém Man United là bao. Tổng giá trị đội hình của The Citizens là khoảng 321.82 triệu bảng. Như vậy, tổng giá trị chuyển nhượng của hai đội bóng thành Manchester ở trận đấu sắp tới dự kiến sẽ rơi vào khoảng 672.4 triệu bảng. Theo thống kê của tờ Sky Sports, trận đấu đắt giá nhất trước đây thuộc về màn đụng độ giữa Real Madrid và Barcelona hồi tháng 11 năm ngoái với tổng giá trị chuyển nhượng của trận El Clasico rơi vào khoảng 562 triệu bảng. Đó chính là một phần lý dó khiến trận derby Manchester năm nay trở thành trận cầu siêu kinh điển khi phá kỷ lục giá trị đội hình mà Real Madrid và Barcelona đã lập ra.

Giá trị đội hình hai đội bóng thành Manchester
Giá trị đội hình hai đội bóng thành Manchester

Rõ ràng, Manchester City chưa thể sánh bằng đội bóng cùng thành phố về mức độ danh tiếng. Thế nhưng, nhờ dòng tiền như vô tận từ Trung Đông, họ đã nhanh chóng “hóa rồng” và vượt mặt “hàng xóm” với 2 lần đăng quang NHA (2012, 2014) và giờ đây là ngôi đầu trên BXH sau 3 vòng đấu. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ trở nên viển vông và lu mờ khi họ phải tiến vào sào huyệt của “Qủy dữ”. Bởi ngày mai, thầy trò “Người đặc biệt” đã có cách để chứng minh họ mới là đội bóng hấp dẫn nhất hành tinh và thánh địa Old Trafford đã trở lại với danh tiếng “Nhà hát của những giấc mơ”.

KIM THỦY

Tin mới