Trân derby hay nhất nước Anh vào Chủ nhật: Cuộc chiến trên cao

(Baonghean.vn) - Chiều cao trung bình của các cầu thủ M.U mùa này đạt 1m85, xếp thứ 3 tại Premier League 2017/2018. Ngược lại, chiều cao trung bình của Man City chỉ là 1m79, thấp nhất giải đấu. Hơn ai hết HLV Mourinho sẽ khai thác triệt để lợi thế này để giành chiến thắng trận derby hay nhất nước Anh vào chủ nhật này.

Nếu không thua trận này, đội chủ sân Old Trafford sẽ lập kỷ lục bất bại 41 trận liên tiếp trên sân nhà. Trong khi đó, nếu thắng Man City sẽ san bằng kỷ lục 14 trận thắng liên tiếp trong khuôn khổ Premier League của Arsenal.

Tất cả điểm mạnh, yếu của 2 đội bóng thành Man đều được các tờ thể thao Anh phân tích, mổ xẻ với các góc độ khác nhau. Thậm chí, với góc độ tài chính, giá chuyển nhượng cầu thủ cũng được đem ra phân tích coi như một thông số quyết định thắng lợi của trận derby này.

Đắt xắt ra miếng

Một cuộc chiến không khoan nhượng tại bất cứ khu vực nào trên sân. Ảnh: Internet
Một cuộc chiến không khoan nhượng tại bất cứ khu vực nào trên sân. Ảnh: Internet

Nhưng trước hết, dự báo đây sẽ là cuộc chiến đắt tiền nhất, tính riêng giá chuyển nhượng cầu thủ trên sân Old Trafford vài năm kể lại đây. Trong 22 cầu thủ ra sân trong đội hình xuất phát, (không kể Lingard, chuyển nhượng tự do) được Telegraph định giá con số tổng trị giá chuyển nhượng cầu thủ lên đến khoảng 650 triệu bảng. Phía chủ nhà MU tổng giá trị chuyển nhượng là 290,35 triệu bảng, đội khách Man xanh là 359,7 triệu bảng.

Nói về tiền, đội khách Man city đang có chút lợi thế khi sở hữu dàn cầu thủ đắt hang chục triệu bảng Anh. Cầu thủ đắt nhất ra sân phía MU Lukaku 75 triệu bảng, phía Man xanh cầu thủ De Bruyne cao giá nhất 55 triệu bảng. Nếu  Pogba, Bailly, Mendy và Stones không phải ngồi ngoài thì trận derby Manchester sẽ đi vào lịch sử khi cán mốc 795,15 triệu bảng. Lão tướng Kompany của đội khách có giá trị chuyển nhượng rẻ nhất cũng 6 triệu bảng.

Tất nhiên người ta sẽ chứng kiến những cuộc đối đầu khá thú vị kiểu đắt-rẻ Lukaku (75 triệu bảng) và Kompany (6 triệu bảng), Smalling (10 triệu bảng) với Aguero (38 triệu bảng). Một trận derby giàu cảm xúc và cả thẩm định lại giá trị cầu thủ sẽ được các fan hâm mộ Man đỏ, Man xanh chứng kiến.

Đá phạt, đánh đầu

Khẩu chiến của 2 ông thầy sân. Ảnh: Internet
Khẩu chiến của 2 ông thầy sân. Ảnh: Internet

Không phải vô cớ, trong những kỳ chuyển nhượng gần đây, Mourinho đã mang về rất nhiều những tân binh có chiều cao tốt, đó là Zlatan Ibrahimovic (1m95), Paul Pogba (1m91), Romelu Lukaku (1m91), Eric Bailly (1m87), Victor Lindelof (1m87) hay Nemanja Matic (1m94). Với những bản mới gia nhập Old Trafford có chiều cao tốt như thế đã biến Quỷ đỏ thành một đội bóng khổng lồ. Chiều cao trung bình của các cầu thủ M.U mùa này đạt 1m85, xếp thứ 3 tại Premier League17/18. Ngược lại, chiều cao trung bình của Man City chỉ là 1m79, thấp nhất giải đấu.

Sỡ hữu đội hình nhiều cầu thủ có chiều cao tốt, M.U chiếm lợi thế rất lớn trong những tình huống không chiến. Từ đầu mùa bóng đến giờ đội chủ sân Old Trafford đã ghi tới 6 bàn thắng bằng đầu, chiếm tỷ lệ 17%, thành tích tốt thứ 3 ở giải đấu. Ngoài ra, Quỷ đỏ cũng có 8 bàn thắng từ các tình huống cố định, chiếm tỷ lệ 23% số bàn thắng của M.U. Như vậy không chiến và đá phạt đang là 2 vũ khí mà Man city phải dè chừng khi đổ bộ đến Old Trafford bởi MU đã có 40% bàn thắng từ những phương án tấn công này.

Phía chủ nhà Romelu Lukaku đang là tiền đạo có số pha không chiến thành công/trận nhiều nhất giải đấu. Theo đó anh chiến thắng trên không 3,8 lần/trận ở Premier League. Trong khi đó Matic không chiến thành công 68% còn thông số tương tự của Smalling lên đến 78%.

Với phong độ đang cao Man City có thể kiểm soát mọi thứ dưới mặt đất, nhưng trên không là câu chuyện khác. Cách chống đỡ tốt nhất vẫn sẽ là việc kiểm soát tối đa bóng ở dưới mặt đất, không để các cầu thủ chủ sân Old Trafford có không gian, thời gian chỉnh bóng. Nếu không làm được điều đó thì trung vệ Otamendi chỉ cao 1m78, sẽ rất vất vả khi tranh chấp với Lukaku (1m91). Trung vệ Kompany, thủ quân Man city là người có chiều cao tốt nhất ở hàng phòng ngự, nhưng đã bước qua giai đoạn đỉnh cao và đang rỏ ra chậm chạp trong các phá không chiến trên cao.

Trước trận MU vs Man City, cựu sao Arsenal, Martin Keown khẳng định: “Đây sẽ là trận đấu hấp dẫn và khó lường. Thầy trò Mourinho là đội cần chiến thắng hơn, họ phải tận dụng triệt để những lợi thế để hy vọng có thể giành 3 điểm. Tôi nghĩ rằng M.U cần cần biến lợi thế chiều cao thành một trong những vũ khí để đánh bại đối thủ”.

An Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới