Tràn ngập lời khen tuyệt vời cho đội tuyển U23 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Vượt qua Qatar ở loạt “đấu súng” cân não sau khi hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu của trận bán kết, thầy trò HLV Park Hang Seo đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ giới bóng đá Việt Nam, cũng như nước ngoài.

1. HLV của Qatar: “Việt Nam có trình độ cao, xứng đáng vào chung kết U23 châu Á”

“Việt Nam xứng đáng vào chung kết”, HLV Felix Sanchez nói sau trận đấu ở Thường Châu (Trung Quốc). “Việt Nam cho thấy họ là một đội bóng có trình độ cao. Họ đã làm mọi thứ để được chiến thắng và tôi xin chúc mừng họ”.
“Việt Nam xứng đáng vào chung kết”, HLV Felix Sanchez nói sau trận đấu ở Thường Châu (Trung Quốc). “Việt Nam cho thấy họ là một đội bóng có trình độ cao. Họ đã làm mọi thứ để được chiến thắng và tôi xin chúc mừng họ”.
 2. HLV Park Hang-seo: “Các cầu thủ U23 Việt Nam là những chiến binh”
"Không còn nghi ngờ gì nữa, họ là những chiến binh của chúng tôi", HLV Park Hang-seo thốt lên sau chiến thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu với Qatar chiều 23/1. “Trước trận đấu này, chúng tôi đã tự hứa với nhau sẽ không làm người hâm mộ Việt Nam thất vọng. Và, bây giờ thì chúng tôi đã làm được điều đó”.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, họ là những chiến binh của chúng tôi", HLV Park Hang-seo thốt lên sau chiến thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu với Qatar chiều 23/1. “Trước trận đấu này, chúng tôi đã tự hứa với nhau sẽ không làm người hâm mộ Việt Nam thất vọng. Và, bây giờ thì chúng tôi đã làm được điều đó”.
 3. HLV Lê Thụy Hải: “Không còn lời nào để khen U23 Việt Nam”
“Quá hay! Không có điểm nào để chê U23 Việt Nam cả. Họ đá hoàn toàn ngang cơ với đối thủ, giành chiến thắng quá kịch tính. Không biết từ bao giờ bóng đá chúng ta mới có được một trận đấu tuyệt vời đến vậy”, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ với VnExpress.
“Quá hay! Không có điểm nào để chê U23 Việt Nam cả. Họ đá hoàn toàn ngang cơ với đối thủ, giành chiến thắng quá kịch tính. Không biết từ bao giờ bóng đá chúng ta mới có được một trận đấu tuyệt vời đến vậy”.
 4. Danh thủ Hồng Sơn: “Lứa U23 Việt Nam hiện nay hơn hẳn thế hệ chúng tôi”
“Kể từ khi tôi bắt đầu xem bóng đá thì đây là trận đấu cảm xúc nhất. Trận thắng Iraq ở tứ kết đã hay rồi, trận bán kết này lại còn hơn hay. Quá kịch tính”, cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ với VnExpress.
“Kể từ khi tôi bắt đầu xem bóng đá thì đây là trận đấu cảm xúc nhất. Trận thắng Iraq ở tứ kết đã hay rồi, trận bán kết này lại còn hơn hay. Quá kịch tính”, cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.
5. Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh: “Đây là lứa cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Việt Nam” 
Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh: “Đây là lứa cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Việt Nam” Đến giờ, tôi vẫn chưa hết xúc động khi chứng kiến những gì các em đã thể hiện ở trận bán kết với Qatar. Các em đã có một trận đấu kỳ diệu đến không thể tin nổi. Với tôi, đây có lẽ là lứa cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. Tại giải U23 châu Á năm nay, các em đã khiến mọi người phải kinh ngạc về mọi mặt, từ thể lực, kỹ chiến thuật và đặc biệt là tinh thần thi đấu. Thật tuyệt vời!
"Đến giờ, tôi vẫn chưa hết xúc động khi chứng kiến những gì các em đã thể hiện ở trận bán kết với Qatar. Các em đã có một trận đấu kỳ diệu đến không thể tin nổi. Với tôi, đây có lẽ là lứa cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. Tại giải U23 châu Á năm nay, các em đã khiến mọi người phải kinh ngạc về mọi mặt, từ thể lực, kỹ chiến thuật và đặc biệt là tinh thần thi đấu. Thật tuyệt vời!".
 6. Cầu thủ Quế Ngọc Hải (SLNA): “Tự hào quá U23 Việt Nam ơi”
Trong cuộc đời cầu thủ của mình, tôi luôn mơ ước một lần được vào đến bán kết ở một giải châu Á, nhưng chưa bao giờ làm được. Vậy mà các em của tôi đã vào đến tận trận chung kết giải U23 châu Á. Thật tuyệt vời, các em làm tôi tự hào quá. Nói thật, tôi muốn dành một tỷ tỷ lời cám ơn đến thầy trò HLV Park Hang Seo. Cám ơn các em đã cho tôi được chứng kiến thời khắc lịch sử này.
Trong cuộc đời cầu thủ của mình, tôi luôn mơ ước một lần được vào đến bán kết ở một giải châu Á, nhưng chưa bao giờ làm được. Vậy mà các em của tôi đã vào đến tận trận chung kết giải U23 châu Á. Thật tuyệt vời, các em làm tôi tự hào quá. Nói thật, tôi muốn dành một tỷ tỷ lời cám ơn đến thầy trò HLV Park Hang Seo. Cám ơn các em đã cho tôi được chứng kiến thời khắc lịch sử này.
 7. Người hùng Quang Hải: “Tôi không nghĩ U23 Việt Nam vào chung kết”
"Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vào tới trận chung kết. Nhưng giờ thì đã làm được. Nỗ lực của toàn đội đã được đền đáp xứng đáng. U23 Việt Nam dành tặng chiến thắng này cho người hâm mộ và sẽ tiếp tục đá hết mình ở trận cuối cùng sắp tới".
"Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vào tới trận chung kết. Nhưng giờ thì đã làm được. Nỗ lực của toàn đội đã được đền đáp xứng đáng. U23 Việt Nam dành tặng chiến thắng này cho người hâm mộ và sẽ tiếp tục đá hết mình ở trận cuối cùng sắp tới".
 8. Báo chí Hàn Quốc: “Đây là bóng đá Việt Nam sao?”
Với tiêu đề: “Đây là bóng đá Việt Nam sao? Đúng rồi đấy”, tờ DongAsốc với chiến thắng 4-3 của Việt Nam trong loạt đá luân lưu, sau khi hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu. Tác giả bài viết ghi: “Sẽ không hoàn toàn đúng nếu nói rằng bóng đá Việt Nam đã thay đổi, vì tôi theo dõi rất kỹ đội bóng này từ trước đến nay. Nhưng đúng là có gì đó rất lạ. Việt Nam đã lọt vào chung kết giải U23 châu Á. Thật là một cú sốc”.
Với tiêu đề: “Đây là bóng đá Việt Nam sao? Đúng rồi đấy”, tờ DongAsốc với chiến thắng 4-3 của Việt Nam trong loạt đá luân lưu, sau khi hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu. Tác giả bài viết ghi: “Sẽ không hoàn toàn đúng nếu nói rằng bóng đá Việt Nam đã thay đổi, vì tôi theo dõi rất kỹ đội bóng này từ trước đến nay. Nhưng đúng là có gì đó rất lạ. Việt Nam đã lọt vào chung kết giải U23 châu Á. Thật là một cú sốc”.
9Truyền thông Qatar: U23 Việt Nam là không thể ngăn cản!
Trang Kooora bình luận:
Trang Kooora của Qatar bình luận: "U23 Việt Nam đưa chúng ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không nghi ngờ gì nữa, họ là đội bóng đáng xem nhất giải U23 châu Á, kể cả khi có những bất lợi nhất định".; "Lịch sử nghiêng mình trước người Việt Nam. Họ vào chung kết rất xứng đáng".
10. Người Thái không thể tin vào kỳ tích U23 Việt Nam
Chuyên trang thể thao của Khao Sod của Thái Lan bình luận:"Vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích chưa từng có, là đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á" . "U23 Việt Nam giúp cả khối ASEAN nở mày nở mặt khi đánh bại các đối thủ sừng sỏ để có mặt ở trận đấu cuối cùng."
 Chuyên trang thể thao của Khao Sod  của Thái Lan bình luận:"Vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích chưa từng có, là đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á" . "U23 Việt Nam giúp cả khối ASEAN nở mày nở mặt khi đánh bại các đối thủ sừng sỏ để có mặt ở trận đấu cuối cùng."

Tin mới