Trần Tuấn Kiệt cán đích đầu tiên chặng Thanh Hóa - Vinh giải Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Cua-rơ Trần Tuấn Kiệt xuất sắc về nhất ở chặng 8, quãng đường từ Thanh Hóa đến Vinh. Đặc biệt, cua-rơ Quàng Văn Cường vẫn giữ vững vị trí áo Vàng sau 8 chặng đua.
Tay đua Trần Tuấn Kiệt xuất sắc cán đích đầu tiên ở chặng đua Thanh Hóa - Vinh. Ảnh: Xuân Thủy
Tay đua Trần Tuấn Kiệt xuất sắc cán đích đầu tiên ở chặng đua Thanh Hóa - Vinh. Ảnh: Xuân Thủy

Ngày 12/4, tại TP. Vinh đã diễn ra cuộc đua Xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022 tại địa bàn Nghệ An.

BTC trao kỷ niệm chương cho BTC đơn vi địa phương. Ảnh: Đức Anh
BTC trao Kỷ niệm chương cho địa phương có chặng đua đi qua. Ảnh: Đức Anh

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện ban tổ chức giải; các sở, ngành liên quan.

Giải đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022 với chủ đề “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” chính thức khai mạc tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 6/4.

Giải do Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) phối hợp cùng Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và các địa phương, đơn vị tổ chức.

BTC trao giải nhất nhì ba cho các cua-rơ đã cán địch đầu tiên ở chặng đua Thanh Hóa - Vinh. Ảnh: Đức Anh
BTC trao giải Nhất,  Nhì, Ba cho các cua-rơ đã cán đích nhanh nhất ở chặng đua Thanh Hóa - Vinh. Ảnh: Đức Anh

Giải đua thu hút 400 vận động viên đến từ 14 đội đua mạnh nhất thuộc TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Hà Nội với 23 chặng thi đấu dài hơn 2.316 km dọc chiều dài đất nước. Điểm xuất phát tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đích đến là Công viên Thống Nhất tại TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương trao giải cho các đội có thời gian cán đích đầu tiên. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao giải cho các đội có thời gian cán đích nhanh nhất. Ảnh: Đức Anh

Chặng thứ 8 của cuộc đua được xuất phát từ Thanh Hóa và đích đến là Quảng trường Hồ Chí Minh ở TP. Vinh - Nghệ An, có tổng chiều dài là 139km.

Cự ly của chặng đua tuy không phải là dài nhất, nhưng với thời tiết khá nắng nóng đã vắt kiệt sức lực của các cua-rơ. Tuy vậy nhiều đội đua vẫn chứng tỏ được sức mạnh, khi áp dụng nhiều chiến thuật hợp lý để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Đặc biệt khán giả đã chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt của hai đội đua là Tập đoàn Lộc Trời An Giang và Dopagan Đồng Tháp. Tốc độ trung bình suốt chặng đua được các cua-rơ duy trì ở mức trên 40km/h.

Với pha nước rút thần tốc, tay đua Trần Tuấn Kiệt của đội Dopagan Đồng Tháp đã xuất sắc về Nhất ở chặng 8. Về Nhì là Quàng Văn Cường của đội Lộc Trời An Giang và đây cũng là cua-rơ đang sở hữu Áo vàng sau 8 chặng đua.

Đồng chí Võ Văn Dũng – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao áo vàng sau 8 chặng cho cua-rơ Quàng Văn Cường. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao áo Vàng sau 8 chặng cho cua-rơ Quàng Văn Cường. Ảnh: Đức Anh

Sau chặng đua này, các đội sẽ tiếp tục bước vào chặng đua từ TP. Vinh đi Quảng Bình. Đây là chặng đua có cự ly dài nhất giải với tổng chiều dài hơn 200km, đích đến là Khu du lịch Phong Nha Kẻ Bàng ở Quảng Bình./.

Tin mới