Trần Văn Bửu - cầu thủ Nghệ An duy nhất ở U23 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cầu thủ Nghệ An duy nhất có mặt trong đợt tập trung của U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á là Trần Văn Bửu, người hiện đang chơi cho CLB Sài Gòn thi đấu tại V.League 2019.

Sinh năm 1998, Trần Văn Bửu gia nhập lò Viettel khá sớm. Cầu thủ quê ở xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai là một trong số những học trò của ông thầy Nguyễn Thành Công, người từng làm đào tạo trẻ ở Viettel và giờ là HLV trưởng đội Sài Gòn.

“Gia nhập lò Viettel, đồng nghĩa với việc Bửu và các bạn cùng lứa ở Nghệ An phải sống xa nhà từ nhỏ. Đó thực sự là thử thách lớn với bất cứ cậu bé nào. Tuy nhiên, em nó luôn nuôi ý chí lớn với giấc mơ trở thành cầu thủ, Bửu đã vượt qua tất cả mọi khó khăn để có được bước trưởng thành vượt bậc như ngày hôm nay” - HLV Nguyễn Thành Công nói về cậu học trò của mình.

Văn Bửu trong màu áo Phù Đồng FC. Ảnh: Nguồn facebook nhân vật
Văn Bửu trong màu áo Phù Đồng FC. Ảnh: Sài Gòn FC 

Trước khi chơi cho Sài Gòn FC, Văn Bửu đã thi đấu cho Phù Đồng FC tại giải hạng 2 và góp công lớn giúp đội bóng này thăng hạng nhất sau khi kết thúc mùa giải 2018.

Rất hiểu tiềm năng của cậu học trò cũ, HLV Nguyễn Thành Công quyết định mang Văn Bửu về với Sài Gòn FC và từ đây tiền vệ người Hoàng Mai đã có bước tiến dài ở sân chơi V.League.

Tiền vệ của đội Sài Gòn chỉ cao 1m68 nhưng lại khá dày cơm. Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, Văn Bửu được đánh giá là có lối chơi công thủ toàn diện.

“Tư duy chiến thuật sáng, kỹ thuật cơ bản cũng được đánh giá là tốt. Lựa chọn Bửu ở tuyến giữa, sẽ giúp hàng thủ và hàng công của Sài Gòn FC cân đối hơn” - HLV Thành Công nói thêm.

Việc Trần Văn Bửu được gọi lên đội tuyển U22 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại U22 châu Á chắc chắn là bất ngờ lớn đối với Bửu và thầy Nguyễn Thành Công.

“Từ một cầu thủ ở giải hạng 2, mới chân ướt chân ráo lên chơi ở V.League, Bửu đã được lọt vào danh sách đội U23 Việt Nam, đó thực sự là một giấc mơ có thật. Tôi mừng vì nỗ lực của em nó đã được đền đáp. Thú thực, tôi mong Bửu lên tuyển cố gắng tập luyện thật tốt. Nếu không thể trụ lại cuối cùng thì cũng không được buồn vì dù sao đó mới chỉ là sự khởi đầu. Cơ hội phía trước còn rất nhiều, nếu cứ thể hiện tốt như hiện tại, em ấy sẽ còn tiến xa trong tương lai” - HLV Thành Công trả lời Báo Nghệ An.

U22 Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại U23 châu Á từ ngày 22 đến 26/03/2019 trên sân Mỹ Đình. Đoàn quân của ông Park Hang-seo sẽ phải cạnh tranh suất dự VCK U23 châu Á với các đội bóng đến từ Đông Nam Á là U23 Indonesia, U23 Thái Lan và U23 Brunei.

Tin mới