Trang bị kiến thức lý luận và thực tiễn cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo

(Baonghean.vn) - Thông qua hội nghị chuyên đề nhằm trang bị kiến về nền tảng tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, đổi mới nội dung, phương thức làm công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.
a

Sáng 31/5, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề cho đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối Các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh; các trung tâm bồi dưỡng chính trị thành, thị ủy; cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Lê Thanh

Trong thời gian 1 ngày, hội nghị được nghe GS.TS Mạch Quang Thắng - giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi chuyên đề “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng qua 30 năm đổi mới”; nghe đồng chí Vũ Trọng Hà - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 (Ban Tuyên giáo Trung ương) trao đổi chuyên đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong tình hình mới” do 
GS.TS Mạch Quang Thắng trao đổi chuyên đề
GS.TS Mạch Quang Thắng trao đổi chuyên đề “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng qua 30 năm đổi mới”. Ảnh: Lê Thanh

Thông qua hội nghị, nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về nền tảng tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo, các giảng viên.

Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên, các báo cáo viên làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, giúp cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; đổi mới công tác tuyên truyền để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, thù địch chống phá nước ta của các thế lực thù địch đối với đất nước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Qua đó, kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh với những quan điểm, hành động sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước, từng bước hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tin mới