Trắng đêm bơm nước phòng ngập Chợ Vinh

(Baonghean.vn) - Sau khi lắp đặt thành công máy bơm dã chiến đầu tiên, ngay trong đêm 13/10, Công ty Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh đã cho vận hành máy để bơm nước từ hệ thống cống thoát nước khu vực Chợ Vinh. Tính đến thời điểm 6h sáng 14/10, lượng nước trong hệ thống tiêu gần như đã kiệt. 

Để chủ động phòng chống ngập lụt tại chợ Vinh trước nguy cơ bão số 10  kết hợp không khí lạnh gây đợt mưa to đến rất to
Để chủ động phòng chống ngập lụt tại chợ Vinh trước nguy cơ lũ chồng lũ, Thành phố Vinh đã tiến hành lắp đặt 3 máy bơm, công suất mỗi máy 650m3/h để bơm nước trong hệ thống cống thoát khu vực Chợ Vinh. Ảnh: Cảnh Nam
Cán bộ, công nhân viên Công ty Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh
Để vận hành máy, cán bộ, công nhân viên Công ty Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh phải chuyền từng xô nước từ sông Vinh "mồi" vào máy. Ảnh: Cảnh Nam
2
Đến thời điểm 22h58', máy bơm đầu tiên bắt đầu hút nước. Ông Bùi Đức Lộc, Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh cho biết: Sau khi nước rút, sáng 14/10, công ty sẽ điều động công nhân đi lật từng nắp cống trong toàn hệ thống để vớt rác, đất, đá khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng do rác thải cản dòng như trong đợt mưa lớn vừa qua. Ảnh: Cảnh Nam
Phút nghỉ ngơi thư giãn của công nhân Công ty Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh.
Để tiêu nước cho cống thoát khu vực Chợ Vinh, đêm 13/10, đã có 20 công nhân Công ty Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh phải trực để vận hành máy...Ảnh: Cảnh Nam
và ép cọc cừ
...và ép cọc cừ ngăn không cho nước tràn ngược từ sông Vinh vào hệ thống cống thoát. Ảnh: Cảnh Nam
Đến 2h30' sáng, máy bơm vẫn hoạt động hết công suất để bơm nước từ cống tiêu thoát khu vực Chợ Vinh. Đến lúc này, công nhân Công ty Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh  chuyển từng bao cát ném xuống miệng cống để ép cọc cừ ngăn nước tràn từ ngoài vào. Và tính đến thời điểm 6h sáng 14/10, nước trong hệ thống cống tiêu đã được rút kiệt. Ảnh: Cảnh Nam
Đến 2h30' sáng nay (14/10), máy bơm vẫn hoạt động hết công suất để bơm nước từ cống tiêu thoát khu vực Chợ Vinh. Tiếp đó, công nhân Công ty Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh chuyển từng bao cát ném xuống miệng cống để ép cọc cừ ngăn nước tràn từ ngoài vào. Và tính đến thời điểm 6h sáng 14/10, nước trong hệ thống cống tiêu đã được rút kiệt. Ảnh: Cảnh Nam

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới