Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại phường Hưng Dũng thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi Sở Y tế xác nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 2, phường Hưng Dũng đã tiến hành phong tỏa khu vực nhà ở của người này, đồng thời tiến hành khử khuẩn và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm khu dân cư ngay trong đêm.
Tối 15/6, ngay sau khi Sở Y tế xác nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 2, phường Hưng Dũng đã tiến hành phong tỏa khu vực nhà ở của người này. Ảnh: Thành Cường
Tối 15/6, ngay sau khi Sở Y tế xác nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 2, phường Hưng Dũng đã tiến hành phong tỏa khu vực nhà ở của người này. Ảnh: Thành Cường
Trong đêm, lực lượng y tế dự phòng đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn khu vực nơi ở của người nhiễm Covid-19 và các tuyến đường, khu dân cư lân cận. Ảnh: Thành Cường
Trong đêm, lực lượng y tế dự phòng đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn khu vực nơi ở của người nhiễm Covid-19 và các tuyến đường, khu dân cư lân cận. Ảnh: Thành Cường
Các cán bộ, nhân viên y tế thành phố cũng được huy động, cấp tốc lấy mẫu tại các khối phố Xuân Bắc, Xuân Nam và Văn Tiến. Ảnh: Thành Cường
Các cán bộ, nhân viên y tế thành phố cũng được huy động, cấp tốc lấy mẫu tại các khối phố Xuân Bắc, Xuân Nam và Văn Tiến. Ảnh: Thành Cường 
Để hỗ trợ thành phố Vinh, Sở Y tế đã tăng cường thêm 30 y bác sỹ tham gia cùng lấy mẫu. Ảnh: Thành Cường
Để hỗ trợ thành phố Vinh, Sở Y tế đã tăng cường thêm 30 y bác sỹ tham gia cùng lấy mẫu. Ảnh: Thành Cường
2h sáng, lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên đến từng ngõ, đánh thức từng nhà để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường.
2h sáng, lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên đến từng ngõ, đánh thức từng nhà để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường.
Người dân ngõ 60 đường Nguyễn Duy Trinh đi lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm. Ảnh: Thành Cường
Người dân ngõ 60 đường Nguyễn Duy Trinh đi lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm. Ảnh: Thành Cường
Mọi người đều chấp hành, phối hợp theo sự sắp xếp của cơ quan chức năng. Thực hiện giữ khoảng cách theo quy định để phòng, chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Mọi người đều chấp hành, phối hợp theo sự sắp xếp của cơ quan chức năng. Thực hiện giữ khoảng cách theo quy định để phòng, chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Các cán bộ, nhân viên y tế được chia theo tổ, mỗi tổ thực hiện lấy mẫu ở một khu vực nhất định. Ảnh: Thành Cường
Các cán bộ, nhân viên y tế được chia theo tổ, mỗi tổ thực hiện lấy mẫu ở một khu vực nhất định. Ảnh: Thành Cường
Người dân khai báo thông tin trước khi lấy mẫu. Ảnh: Thành Cường
Người dân khai báo thông tin trước khi lấy mẫu. Ảnh: Thành Cường
Để thuận tiện, các tổ công tác sẽ lấy mẫu theo hộ gia đình. Ảnh: Thành Cường
Để thuận tiện, các tổ công tác sẽ lấy mẫu theo hộ gia đình. Ảnh: Thành Cường 
Sau khi ghi danh sách các thành viên hộ gia đình, mọi người sẽ lần lượt được lấy mẫu. Ảnh: Thành Cường
Sau khi ghi danh sách các thành viên hộ gia đình, mọi người sẽ lần lượt được lấy mẫu. Ảnh: Thành Cường
Lấy mẫu dịch hầu. Ảnh: Thành Cường
Lấy mẫu dịch hầu. Ảnh: Thành Cường
Các mẫu lấy được sẽ đánh mã số riêng theo quy định. Ảnh: Thành Cường
Các mẫu lấy được sẽ đánh mã số riêng theo quy định. Ảnh: Thành Cường 
Thức cùng các cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ phường liên tục "tiếp tế" nước cho cho các tổ làm nhiệm vụ lấy mẫu. Ảnh: Thành Cường
Thức cùng các cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ phường liên tục "tiếp tế" nước cho cho các tổ làm nhiệm vụ lấy mẫu. Ảnh: Thành Cường
Trong đêm 15/6, có hơn 1600 mẫu được lấy để xét nghiệm. Ngày hôm nay, các cơ quan chức năng tiếp tục lấy mẫu, truy vết các F1 để nhanh chóng dập dịch một cách hiệu quả. Ảnh: Thành Cường
Trong đêm 15/6, có hơn 1600 mẫu  được lấy để xét nghiệm. Ngày hôm nay, các cơ quan chức năng tiếp tục lấy mẫu, truy vết các F1 để nhanh chóng dập dịch một cách hiệu quả. Ảnh: Thành Cường

Tin mới