Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm ở Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Đúng 22h30, hơn 130 cán bộ, nhân viên y tế "xuất kích" lên đường đến các điểm đang thực hiện cách ly để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 ở huyện Diễn Châu có mã ca bệnh BN 11634, được phát hiện vào đầu giờ chiều ngày 16/6, UBND huyện Diễn Châu đã tiến hành truy vết, xác định được 103 trường hợp F1 và hơn 6.000 người liên quan, trong đó có nhiều trường hợp tiếp xúc gần. Ảnh: Thành Cường
Liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 ở huyện Diễn Châu có mã ca bệnh BN 11634, được phát hiện vào đầu giờ chiều ngày 16/6, UBND huyện Diễn Châu đã tiến hành truy vết, xác định được 103 trường hợp F1 và hơn 6.000 người liên quan, trong đó có nhiều trường hợp tiếp xúc gần. Ảnh: Thành Cường
Nguyên nhân chủ yếu do trong khoảng thời gian từ 9/6 đến 15/6, bệnh nhân này làm việc tại nhiều xã ở huyện Diễn Châu như Diễn Kim, Diễn Tân, Diễn Hải, Diễn Xuân, Diễn Thịnh... Quá trình làm việc, tiếp xúc với nhiều người dân. Ảnh: Thành Cường
Nguyên nhân chủ yếu do trong khoảng thời gian từ 9/6 đến 15/6, bệnh nhân này làm việc tại nhiều xã ở huyện Diễn Châu như Diễn Kim, Diễn Tân, Diễn Hải, Diễn Xuân, Diễn Thịnh... Quá trình làm việc, tiếp xúc với nhiều người dân. Ảnh: Thành Cường
Theo đó, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn huyện Diễn Châu. 5 xã là Diễn Thịnh, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Trung, Diễn Kim thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16... Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0 giờ ngày 17/6/2021.
Theo đó, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn huyện Diễn Châu. 5 xã là Diễn Thịnh, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Trung, Diễn Kim thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16... Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0 giờ ngày 17/6/2021.
Với số lượng F1, F2 nhiều, Nghệ An huy động hơn 130 cán bộ, nhân viên y tế tham gia lấy mẫu xuyên đêm. Ảnh: Thành Cường
Với số lượng F1, F2 nhiều, Nghệ An huy động hơn 130 cán bộ, nhân viên y tế tham gia lấy mẫu xuyên đêm. Ảnh: Thành Cường
Tham gia lấy mẫu tại Diễn Châu có các 53 cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện, Trung tâm Y tế TX Hoàng Mai, Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu, Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu,... và đặc biệt có 52 cán bộ, nhân viên y tế sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục được điều động ra huyện Diễn Châu để tham gia chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Tham gia lấy mẫu tại Diễn Châu có các 53 cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện, Trung tâm Y tế TX Hoàng Mai, Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu, Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu,... và đặc biệt có 52 cán bộ, nhân viên y tế sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục được điều động ra huyện Diễn Châu để tham gia chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Đoàn công tác được chia thành các tổ đi lấy mẫu ở 8 điểm của 5 xã đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Thành Cường
Đoàn công tác được chia thành các tổ đi lấy mẫu ở 8 điểm của 5 xã đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Thành Cường
Với quyết tâm lấy hết 6.000 mẫu cho người dân. Ảnh: Thành Cường
Với quyết tâm lấy hết 6.000 mẫu cho người dân. Ảnh: Thành Cường
Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh kiểm tra và chỉ đạo lấy mẫu tại hiện trường. Ảnh: Thành Cường
Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh kiểm tra và chỉ đạo lấy mẫu tại hiện trường. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Lực lượng dân quân tự vệ dẫn đoàn lấy mẫu đến từng ngõ, gõ từng nhà để lấy mẫu. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tổ lấy mẫu tại trụ sở UBND xã Diễn Thịnh. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Điều dưỡng Nguyễn Diệu Hằng, Khoa Tim Mạch, Bệnh viện HNĐK tỉnh từ đoàn tăng viện Hà Tĩnh vội vã trở về, lao vài công việc lấy mẫu cho người dân xã Minh Châu đến kiệt sức.
Điều dưỡng Nguyễn Diệu Hằng - Khoa Tim mạch, Bệnh viện HNĐK tỉnh từ đoàn tăng viện Hà Tĩnh vội vã trở về, lao vào lấy mẫu cho người dân xã Minh Châu đến kiệt sức. Ảnh: Đoàn xã Minh Châu
Ảnh: Thành Cường
Tại Trạm Y tế xã Diễn Thịnh, hai tổ công tác ấy mẫu cho người dân có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đồng thời lấy mẫu cho 2 trường hợp là F1 của BN11634 đang thực hiện cách ly tại đây. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Mẫu của 2 trường hợp F1 này được thực hiện test nhanh ngay tại trạm. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Trong quá trình test nhanh, Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh luôn chỉ đạo các bộ phận chủ động thực hiện điều tra, truy vết người tiếp xúc nếu có mẫu nào nghi ngờ. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Cán bộ y tế khẩn trương điều tra truy vết các F1 của ca nghi nhiễm mới đồng thời tiến hành khoanh vùng, phun khử khuẩn khu vực nơi ở của người này. Ảnh: Thành Cường
Đến sáng ngày 17/6 các tổ lấy mẫu đã cơ bản hoàn tất.
Đến sáng ngày 17/6 các tổ đã cơ bản hoàn tất việc  lấy mẫu... Ảnh: Thành Cường

Tin mới